Truyền thông Hàn Quốc mượn AFF Cup để 'chọc tức' bóng đá Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tờ Newsis cho rằng với việc cả ba HLV tới từ Hàn Quốc là Park Hang-seo (Việt Nam), Kim Pan-gon (Malaysia) và Shin Tae-yong (Indonesia) cùng lọt vào bán kết, bóng đá Hàn Quốc đã chiến thắng vang dội tại AFF Cup 2022, đặc biệt là nếu nhìn sang các đồng nghiệp bên phía Nhật Bản.
Truyền thông Hàn Quốc mượn AFF Cup để 'chọc tức' bóng đá Nhật Bản ảnh 1

3 HLV đến từ Hàn Quốc đều vào bán kết

Nhật báo hàng đầu xứ kim chi viết: “Năm nay, chúng ta có các HLV Park Hang-seo (Việt Nam), Shin Tae-yong (Indonesia), Kim Pan-gon (Malaysia) cùng làm nhiệm vụ tại AFF Cup. Và tất cả họ đều giành vé vào bán kết với kết quả thuyết phục.

Đáng mừng hơn khi Hàn Quốc gây tiếng vang ở Đông Nam Á nhờ việc đánh bại các HLV đến từ Nhật Bản. Kim Pan-gon hạ Takayuki Nishigaya (Singapore), Shin Tae-yong đánh bại Keisuke Honda (Campuchia). Ở một khía cạnh nào đó, đấy là chiến thắng nói chung của bóng đá Hàn Quốc trước bóng đá Nhật Bản.

Các đại diện của chúng ta áp đảo Nhật Bản về thành tích đối đầu cũng như phong độ. Thậm chí nếu như Hàn Quốc có 3 HLV vào vòng trong thì Nhật Bản đều bị loại. Rất nhiều nhà cầm quân người Nhật Bản đã huấn luyện một số đội Đông Nam Á, nhưng chưa có ai giành chức vô địch. Trong khi đó, Park Hang-seo đã đưa ĐT Việt Nam lên đỉnh ĐNÁ vào năm 2018 và năm nay, cơ hội để bóng đá Hàn Quốc giành vinh quang tại giải đấu này là rất cao”.

Truyền thông Hàn Quốc mượn AFF Cup để 'chọc tức' bóng đá Nhật Bản ảnh 2

HLV Park Hang-seo là nhà cầm quân Hàn Quốc thành công nhất tại Đông Nam Á

Thực ra, những nhận định của Newsis có phần khiên cưỡng khi ở AFF Cup, các HLV Nhật Bản “thiệt thòi” so với đồng nghiệp Hàn Quốc khá nhiều. Họ được dẫn dắt các đội tuyển mạnh, vượt trội so với bên kia chiến tuyến.

Dưới bàn tay nhào nặn của những ông thầy Nhật Bản, màn thể hiện của Campuchia và Singapore nhìn chung là tốt so với chính họ, nhưng vẫn là chưa đủ để “lật đổ” bộ tứ Malaysia, Thái Lan, Việt Nam và Indonesia.

Nhưng cũng phải thừa nhận rằng Đông Nam Á không phải là vùng đất lành của các HLV đến từ xứ mặt trời mọc. Akira Nishino, người từng giành kết quả lẫy lừng tại World Cup 2018 (đưa Nhật Bản vào vòng 1/8), đã thất bại toàn diện tại ĐT Thái Lan, trong khi HLV Toshiya Miura cũng để lại nhiều tiếc nuối tại Việt Nam. Bên cạnh đó, những HLV Kazunori Ohara, Yoshida, Honda đều trắng tay.

Trái ngược hoàn toàn thì đây đang là thời của những chiến lược gia Hàn Quốc. Ai cũng để lại dấu ấn. Và chắc chắn, nổi bật nhất trong số này chính là thầy Park.

MỚI - NÓNG