Rời ĐT Hàn Quốc, Bento cạnh tranh với Mourinho ở cuộc đua dẫn dắt ĐT Bồ Đào Nha

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Huấn luyện viên Paulo Bento, người đã rời đi sau khi kết thúc hành trình World Cup 2022 cùng ĐT Hàn Quốc, đang là ứng viên nặng ký dẫn dắt ĐT Bồ Đào Nha.
Rời ĐT Hàn Quốc, Bento cạnh tranh với Mourinho ở cuộc đua dẫn dắt ĐT Bồ Đào Nha ảnh 1

Như đã biết, thất bại tại giải đấu trên đất Qatar khiến HLV Fernando Santos phải đánh đổi bằng chiếc ghế của mình. Lúc này, đang có một bản danh sách những ứng viên thay thế ông dẫn dắt ĐT Bồ Đào Nha. Tờ A Bola khẳng định Paulo Bento là một trong số những ứng viên lớn nhất.

Đây cũng là điều dễ hiểu khi Bento đã xây dựng được thương hiệu. Ông từng có 4 năm dẫn dắt ĐT Bồ Đào Nha và thành tích tốt nhất là bán kết EURO 2012. Sau đó, ông kinh qua nhiều CLB trước khi dừng chân tại Hàn Quốc.

4 năm qua, Paulo Bento đã gặp nhiều chỉ trích, nhưng ở giải đấu quan trọng nhất là World Cup 2022, ông vẫn biết cách để lại ấn tượng khi đưa đội nhà vào vòng 1/8. Đây là lần đầu tiên sau 12 năm ĐT Hàn Quốc qua được vòng bảng.

Rời ĐT Hàn Quốc, Bento cạnh tranh với Mourinho ở cuộc đua dẫn dắt ĐT Bồ Đào Nha ảnh 2
Paulo Bento cùng các học trò để lại ấn tượng khi vượt qua vòng bảng

Chiến thắng 2-1 trước Bồ Đào Nha ở lượt cuối càng giúp Paulo Bento gây tiếng vang, và nó cũng giúp ông trở thành ứng viên nặng ký nhận ghế trống tại Seleccao. Carlos Queiroz, người từng là huấn luyện viên của tuyển Bồ Đào Nha, cũng được đề cập trong bản danh sách bên cạnh những Abel Pereira, Abel Pereira, Bruno Raj, Leonardo Jardim và cả Jose Mourinho.

Jose Mourinho nhận được nhiều sự ủng hộ nhất từ NHM khi theo khảo sát của tờ A Bola, có tới 40,6% CĐV chọn phương án Mourinho. Song khả năng Mourinho nhận ghế "lái trưởng" ĐTQG là không cao bởi ông vẫn còn ràng buộc lâu dài với AS Roma, trong khi vị HLV giàu cá tính này cũng từng tuyên bố không mấy hứng thú với việc dẫn dắt một đội tuyển.

Với Bento, ông vừa chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trên Sky Sports rằng ông dự định sẽ nghỉ ngơi trong một thời gian và sau đó muốn "phát triển sự nghiệp tại Premier League". Tuy vậy, từ nay đến cuối tháng 3 năm sau (thời điểm ĐT Bồ Đào Nha thi đấu trở lại), hoàn toàn có khả năng Bento thay đổi ý định.

MỚI - NÓNG