HLV Park Hang-seo nhận tín hiệu mở đường từ LĐBĐ Hàn Quốc?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo báo Hàn Quốc, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) đang nghiêng về phương án chọn HLV nội. Và đây là cơ hội lớn dành cho HLV Park Hang-seo.
HLV Park Hang-seo nhận tín hiệu mở đường từ LĐBĐ Hàn Quốc? ảnh 1

STN News cho hay Mong-gyu Jeong, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, vừa tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị vào hôm qua. Tại đây, tất cả đã bàn bạc rất kỹ lưỡng về kế hoạch bổ nhiệm HLV tiếp theo thay thế Paulo Bento (vừa chia tay sau World Cup 2022).

"Hội đồng quản trị đã yêu cầu Ủy ban điều hành tăng cường sức mạnh cho đội tuyển quốc gia bằng cách chọn những ứng cử viên theo danh sách các tiêu chí đã được thống nhất hồi đầu tháng 12. Vào tháng 1 năm sau, chúng tôi dự kiến ​​lựa chọn các ứng viên cuối cùng và kiểm tra năng lực của họ thông qua phỏng vấn”, chủ tịch Mong-gyu Jeong của KFA nói.

Điều đáng chú ý trong cuộc họp vừa qua là nhiều ý kiến nghiêng về phương án chọn nhà cầm quân nội. “Các HLV nước ngoài đã dẫn dắt đội tuyển trong bốn năm qua, nên có ý kiến ​​​​cho rằng bây giờ nên bổ nhiệm một HLV trong nước để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2023”, STN News viết.

HLV Park Hang-seo nhận tín hiệu mở đường từ LĐBĐ Hàn Quốc? ảnh 2

HLV Bento nhiều khả năng sẽ được thay thế bằng nhà cầm quân nội

“Một cầu thủ (giấu tên) cho chúng tôi biết rằng thành tích của Paulo Bento đạt được là ấn tượng, khi ông ấy giúp đội nhà có lần đầu tiên sau 12 năm vượt qua vòng bảng World Cup. Tuy nhiên, anh ấy nói thêm rằng 12 năm trước tại World Cup 2010, HLV Huh Jeong-moo cũng làm rất tốt khi giúp Hàn Quốc tiến vào vòng 16 đội. Nên nhớ, trước đó ông ấy chỉ có thời gian làm việc khoảng 2 năm”.

Dù đây chỉ là một ý kiến cá nhân nhưng STN News cho rằng KFA không nhất thiết cứ phải chọn HLV ngoại, khi hiện tại đang có nhiều ứng viên nội địa nặng ký. Tờ báo này tiếp tục: “Những nhà cầm quân trong nước đang được nhắc đến cho vị trí dẫn dắt ĐTQG là Kim Hak-beom (62 tuổi), cựu HLV đội Olympic, Park Hang-seo (63 tuổi), đương kim HLV trưởng ĐT Việt Nam và Choi Yong-soo (51 tuổi), huấn luyện viên CLB Gangwon.

HLV Park Hang-seo nhận tín hiệu mở đường từ LĐBĐ Hàn Quốc? ảnh 3

HLV Kim Hak-beom đã đạt thành tích tốt tại U23 Hàn Quốc

Ông Kim Hak-beom đã vô địch ASIAD 2018, tiến vào tứ kết Thế vận hội Tokyo 2020. Hầu hết các cầu thủ chủ chốt khi đó đều dưới 23 tuổi đều đang khoác áo ĐTQG. Rõ ràng, ông ấy có lợi thế lớn.

Trong khi đó, ông Park đang được đánh giá rất cao. Ông ấy đã nâng tầm bóng đá Việt Nam lên số 1 Đông Nam Á. HLV này dự kiến ​​sẽ về nước vào cuối tháng 1 khi hết hợp đồng. Ngoài ra, ông Park còn được khen ngợi vì những đóng góp trong vai trò trợ lý dưới thời HLV Hiddink tại World Cup 2002”.

Với những phân tích từ STN News, một trong những trang tin hàng đầu xứ kim chi, có thể hiểu rằng lúc này, thầy Park thực sự đang là một ứng viên nghiêm túc ở cuộc đua dẫn dắt ĐT Hàn Quốc, dù ông từng tuyên bố rằng “muốn nghỉ ngơi một thời gian” sau khi chia tay ĐT Việt Nam.

MỚI - NÓNG