Truy sát kinh hoàng trong đêm, 3 thanh niên bị đâm gục

Khu phòng trọ xảy ra truy sát và con dao của các đối tượng gây án vứt lại hiện trường
Khu phòng trọ xảy ra truy sát và con dao của các đối tượng gây án vứt lại hiện trường
Mang theo hung khí, nhóm thanh niên lao vào phòng trọ ở Bình Dương chém tới tấp vào nam thanh niên cùng 2 người bạn làm cả 3 phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 4/5, Cơ quan Công an TX.Thuận An (tỉnh Bình Dương) vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ “hỗn chiến” vừa xảy ra trên địa bàn khiến 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 3/5, anh L.N.K (trú Bình Dương) đang ngồi chơi cùng bạn tại một phòng trọ trên đường Bình Nhâm 03, P.Bình Nhâm thì bất ngờ có 3 thanh niên đi trên 2 xe máy, mang theo hung khí lao vào phòng tấn công anh K.

Thấy vậy, hai người bạn của anh K. chạy đến can ngăn thì cũng bị các đối tượng này chém tới tấp vào người. Nhiều người dân xung quanh hoảng hốt nhưng không ai dám vào can ngăn vì các đối tượng trên quá hung hãn, chỉ khi nhóm trên bỏ đi thì mới báo công an và đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Được biết, nạn nhân khá hiền lành và trước đó đã có xích mích với một nhóm đối tượng chưa rõ danh tính.

“Nhóm trên rất hung hăng, khi mấy người bị thương chạy ra ngoài này rồi mà họ vẫn còn cầm theo ghế, dao đuổi theo chém, có một người gục xuống rồi nhóm này mới nhảy lên xe bỏ chạy”, một nhân chứng kể lại.

Truy sát kinh hoàng trong đêm, 3 thanh niên bị đâm gục ảnh 1 Công an lấy lời khai các nhân chứng.
Tại hiện trường, đồ đạc, bàn ghế bị đập gãy, vết máu văng khắp nơi sau cuộc “hỗn chiến”. Một con dao dài hơn 20cm được vứt lại.

Tới gần 0 giờ, Công an TX.Thuận An vẫn đang phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.