Trương Tấn Hải - Trùm độ đứng sau Quốc Vượng

Trương Tấn Hải - Trùm độ đứng sau Quốc Vượng
TP - “Ông trùm” đã đứng sau và “giật dây” để Quốc Vượng lôi kéo một số đồng đội … bán độ ở SEA Games 23 chính là cựu cầu thủ CLB Cảng Sài Gòn Trương Tấn Hải.
Trương Tấn Hải - Trùm độ đứng sau Quốc Vượng ảnh 1
Trương Tấn Hải

Vụ một số cựu tuyển thủ U23 Việt Nam bán độ, cá độ tại SEA Games 23 vừa xuất hiện những diễn biến mang tính đột phá.

Gần cuối chặng đường của chuyên án, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C14) Bộ Công an đã xác định được nhân vật đã “giật dây” Lê Quốc Vượng bán độ ở trận tuyển U23 Việt Nam gặp tuyển U23 Myanmar.

Thật bất ngờ, nhân vật này không phải Lê Cao Lĩnh (hay còn gọi là Lĩnh “sừ” - một đối tượng cờ bạc ở TP Vinh, Nghệ An) như thông tin nghi vấn ban đầu mà chính là Trương Tấn Hải - cựu cầu thủ CLB Cảng Sài Gòn!

- Số tiền bán độ lên đến 500 triệu đồng

- Khởi tố bổ sung Trương Tấn Hải về tội tổ chức đánh bạc

- Truy bắt trùm độ đứng sau Trương Tấn Hải

Trương Tấn Hải đã bị bắt tạm giam ngày 7/3/2006, về tội nhận hối lộ trong một vụ án khác liên quan đến phi vụ dùng tiền “mua” chức vô địch mùa bóng 2000 – 2001 của CLB Sông Lam Nghệ An.

Có thể nói, đây là một mấu chốt đặc biệt quan trọng trong chuyên án về bán độ, cá độ của một số cựu tuyển thủ U23 Việt Nam mà lực lượng trinh sát C14 Bộ Công an đã dày công và vất vả truy xét.

Ngược dòng diễn tiến của chuyên án, sau khi bị bắt, các bị can như Văn Quyến, Quốc Anh, Bật Hiếu, Hải Lâm… đều tỏ ra tương đối thành khẩn và khai nhận về việc đã bị Quốc Vượng rủ rê bán độ, cá độ trước trận đấu U23 Việt Nam – U23 Myanmar như thế nào.

Riêng bị can Lê Quốc Vượng lại tỏ ra hết sức ngoan cố, một mực không khai báo gì về đối tượng ở Việt Nam đã liên lạc với Quốc Vượng khi đội tuyển U23 Việt Nam đang trong giai đoạn thi đấu ở Bacolod (Philippines), đặc biệt là về đối tượng đã chuyển tiền cho anh ta tại TPHCM, sau khi nhóm cầu thủ tham gia bán độ, cá độ từ Philippines trở về Việt Nam.

Chính sự ngoan cố không chịu khai báo của Quốc Vượng là một trong những lý do khiến chuyên án bán độ, cá độ này không thể kết thúc sớm. Và trong khi những cầu thủ như Văn Quyến, Quốc Anh, Bật Hiếu… đã được cơ quan điều tra cho tại ngoại thì Quốc Vượng vẫn bị tạm giam.

Tì vết của Trương Tấn Hải

Trương Tấn Hải sinh năm 1975, gia nhập đội Cảng Sài Gòn từ năm 1997 và mang áo số 18, thi đấu trên vị trí tiền đạo nhưng giã từ sân cỏ sớm do chấn thương.

Ngày 7/3/2006, Hải đã bị Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C14), Bộ Công an khởi tố, bắt giam về hành vi nhận hối lộ do liên quan trực tiếp đến việc dùng tiền “mua” chức vô địch của SLNA mùa bóng 2000-2001.

Khi đó, Trương Tấn Hải chính là người đã đứng ra dàn xếp cùng Hữu Thắng và nhận số tiền bồi dưỡng 300 triệu đồng, sau đó bàn bạc với một số cầu thủ chủ chốt trong đội CSG và thống nhất “làm độ”.

Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ điều tra, các điều tra viên C14 Bộ Công an đã lật mặt được “ông trùm” đã giật dây Quốc Vượng lôi kéo đồng đội bán độ ở SEA Games 23. Đó chính là Trương Tấn Hải.

Thắng độ 500 triệu đồng

Những diễn biến điều tra mới nhất của C14 cho thấy, Trương Tấn Hải chính là người đã móc nối, rủ rê Quốc Vượng bán độ. Ngày 24/11/2005, trước khi diễn ra trận đấu U23 Việt Nam gặp U23 Myanmar, Quốc Vượng đã đem chuyện bán độ ra bàn với Phạm Văn Quyến, Lê Văn Trương, Trần Hải Lâm, Lê Bật Hiếu và rủ rê các cầu thủ này bán độ bằng cách chỉ thắng 1-0.

Vượng “động viên” các đồng đội, chỉ cần lấy tiền thưởng sau trận đấu ra cá độ (mỗi cầu thủ khoảng 30 triệu đồng), họ sẽ nhận được thêm ngần ấy tiền nếu thắng độ.

Sau khi đạt được thoả thuận với một số cầu thủ chủ chốt trong đội, việc cá độ sau đó như thế nào không một cầu thủ nào hay biết, ngoại trừ Quốc Vượng. Lúc này, ở trong nước, nhận được hồi âm của Quốc Vượng, Trương Tấn Hải đã móc nối với các trùm cá độ ở TPHCM để đặt cửa cá độ cho nhóm cầu thủ tiêu cực.

Trên thực tế, kịch bản đã diễn ra hoàn hảo theo ý đồ của Quốc Vượng và Trương Tấn Hải. Trận đấu bảng giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar đã kết thúc đúng với tỷ số 1-0. Trở về TPHCM sau khi kết thúc SEA Games, Quốc Vượng đã nhận từ Trương Tấn Hải số tiền 500 triệu đồng thắng độ từ phi vụ trên.

Quốc Vượng ăn bớt tiền

Mặc dù nhận được số tiền thắng độ từ Trương Tấn Hải lên đến 500 triệu đồng, song Quốc Vượng chỉ chia lại cho những cầu thủ tham gia bán độ mỗi người 20 triệu đồng, không phải là 30 triệu đồng như hứa hẹn ban đầu. Các cầu thủ này cũng không hề biết Vượng đã được hưởng lợi bao nhiêu tiền  từ vụ cá độ trên.

Trương Tấn Hải - Trùm độ đứng sau Quốc Vượng ảnh 2
Quốc Vượng

Trở về từ Bacolod, Quốc Vượng cùng Văn Quyến và Bật Hiếu không bay ra Hà Nội ngay mà về TPHCM  rồi ở lại đó ít ngày. Đây chính là quãng thời gian Vượng ở lại để nhận tiền thắng độ từ Trương Tấn Hải, rồi cùng bạn gái tên L. đem tiền đến chia cho Văn Quyến,  Bật Hiếu mỗi người 20 triệu đồng.

Lần lượt các cầu thủ khác gồm Văn Trương, Hải Lâm, và Quốc Anh cũng được Vượng chia cho 20 triệu đồng mỗi người. Quốc Anh còn nhận thêm 20 triệu đồng hộ Phước Vĩnh, song không đưa cho Vĩnh đồng nào cho đến ngày bị bắt giam...

Những diễn biến của vụ án một lần nữa khẳng định, Quốc Vượng chính là người cầm đầu, chủ mưu việc cá độ, bán độ trong nhóm một số cầu thủ U23 Việt Nam.

Tiếp tục truy bắt trùm độ đứng sau Trương Tấn Hải

Tại cơ quan điều tra, mới đây Trương Tấn Hải và Quốc Vượng đã thừa nhận hành vi của mình như nêu trên. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với Trương Tấn Hải về tội tổ chức đánh bạc.

Như vậy, Trương Tấn Hải đang trở thành bị can của hai vụ án tiêu cực bóng đá khác nhau, là vụ “mua” chức vô địch của CLB SLNA mùa bóng 2000-2001 và vụ cá độ, bán độ của một số cựu tuyển thủ U23 Việt Nam.

Đến thời điểm hiện nay, cơ quan điều tra cũng đã thu hồi được toàn bộ số tiền 500 triệu đồng thắng độ mà Trương Tấn Hải đã chuyển cho Quốc Vượng. Khám xét tủ cá nhân của Văn Quyến tại CLB SLNA, cơ quan điều tra thu giữ 20 triệu đồng. Lần lượt các bị can Văn Trương, Hải Lâm, Bật Hiếu, Quốc Anh cũng đã nộp lại toàn bộ tiền thắng độ được chia.

Khám xét nơi ở của Quốc Vượng, cơ quan điều tra thu 2 quyển sổ tiết kiệm trị giá 40 triệu đồng, 300 USD và 5 triệu đồng tiền mặt. Số tiền còn lại, Quốc Vượng gửi một số người thân quen, cũng đã bị cơ quan điều tra thu hồi, đưa vào tài khoản tạm giữ.

Trương Tấn Hải cũng đã khai ra danh tính trùm cá độ mà Hải đã móc nối để đặt cược cho nhóm cầu thủ tiêu cực. Có dấu hiệu cho thấy trùm độ này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Hiện cơ quan điều tra đang tích cực truy bắt tay trùm cá độ này để kết thúc điều tra chuyên án. C14 Bộ Công an cũng đang khai thác mở rộng vụ án để làm rõ Trương Tấn Hải đã được hưởng lợi bao nhiêu tiền từ phi vụ trên.

MỚI - NÓNG