Có 13 kết quả :

Loạn thu đầu năm học mới

Loạn thu đầu năm học mới

TP - Tình trạng lạm thu đã và đang diễn ra ở nhiều trường phổ thông tại TPHCM với những khoản thu phi lý, cao ngất ngưởng khiến phụ huynh bức xúc bởi quá sức chịu đựng.
Năm học 2017-2018, tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn về năng lực ngoại ngữ chỉ có 69%

Thất bại tiếng Anh trong trường phổ thông: Chỉ 69% giáo viên đạt chuẩn

TP - Thời lượng dạy và học môn ngoại ngữ trong trường học ít, giáo viên thiếu lại chưa đạt chuẩn. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, hiện mới chỉ có 69% giáo viên đạt chuẩn. Vì thế, muốn thúc đẩy chất lượng dạy và học bộ môn này, không chỉ các gia đình mà trường học cũng đang loay hoay với nhiều giải pháp nhưng chưa đem lại hiệu quả như mong muốn.
Sẽ đưa môn Kinh doanh vào trường phổ thông

Sẽ đưa môn Kinh doanh vào trường phổ thông

TP - Trong hội thảo về giáo dục kinh doanh trong trường phổ thông tổ chức tại Hà Nội hôm qua, 8-1, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển khẳng định, chương trình phổ thông sau năm 2015 sẽ có môn Kinh doanh với tư cách là môn học tự chọn.
GS.TS Nguyễn Minh Thuyết. Ảnh: M.H

Giáo dục đại học: Đổi mới thụt lùi?

TP - Một số đổi mới của giáo dục đại học (GDĐH) Việt Nam thời gian qua có thể khiến chất lượng đào tạo đi xuống. GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội nhận định.
Thiếu trường mầm non, nên phụ huynh phải xếp hàng xin học cho con. Ảnh: Hồng Vĩnh

Thiếu trường học là do quận, sở

TP - Trước những bức xúc về tình trạng thiếu trường mầm non và phổ thông các cấp tại một số khu vực, hôm qua (28-9) Hà Nội đã tổ chức giao ban với lãnh đạo các quận, huyện bàn về các biện pháp khắc phục, đặt mục tiêu đến năm 2015 không còn tình trạng thiếu trường, thiếu lớp.