TPHCM điều động, bổ nhiệm lãnh đạo nhiều trường THPT

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 31/3, Sở Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TPHCM tổ chức lễ công bố bổ nhiệm, điều chuyển lãnh đạo các trường phổ thông, các phòng chuyên môn.

Theo đó, Sở GD&ĐT TPHCM điều động ông Huỳnh Thanh Phú- Hiệu trưởng THPT Nguyễn Du, làm Hiệu trưởng THPT Bùi Thị Xuân; ông Nguyễn Hà Nguyên- Phó Giám đốc Trung tâm thông tin và Chương trình giáo dục, làm Phó chánh văn phòng Sở; bà Nguyễn Minh Bạch Lan- Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, làm Phó chánh văn phòng Sở; ông Lê Văn Dương- Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Túc, huyện Bình Chánh, làm Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh.

TPHCM điều động, bổ nhiệm lãnh đạo nhiều trường THPT ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM (đứng giữa) trao quyết định cho cán bộ quản lý

Ngoài ra, Sở GD&ĐT TPHCM cũng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại ông Huỳnh Khương Anh Dũng làm Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thái Bình; ông Hà Thanh An làm Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia Tự; Lê Văn Đỏ làm Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du; bà Bùi Thị Bảo Ngọc làm Phó hiệu trưởng THPT Chuyên Lê Hồng Phong; bà Lê Thị Thủy Trúc làm Phó hiệu trưởng THPT Nguyễn Hiền; bà Trần Thị Huyền Trang làm Phó hiệu trưởng Trường THPT Năng khiếu TDTT huyện Bình Chánh; ông Nguyễn Văn Khanh- giáo viên Trường THPT Tạ Quang Bửu làm Phó hiệu trưởng Trường THPT Tạ Quang Bửu.

Trước đó không lâu, Sở GD&ĐT TPHCM cũng điều động, bổ nhiệm hiệu trưởng tại 3 ngôi trường THPT lớn ở quận 1, quận 3, quận 5.

Cụ thể, ông Nguyễn Vân Yên, Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương (quận 5) được điều động về làm Hiệu trưởng trường THPT Marie Curie (quận 3); ông Nguyễn Đăng Khoa, Hiệu trưởng trường THPT Marie Curie được điều động về làm Hiệu trưởng trường THPT Trưng Vương (quận 1); bà Trương Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng trường THPT Trưng Vương về làm Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.