Giảng dạy về Trường Sa ở trường phổ thông

Giảng dạy về Trường Sa ở trường phổ thông
TP - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt kết quả đề tài Nghiên cứu, biên soạn tài liệu giảng dạy và học tập lịch sử Khánh Hòa ở trường phổ thông.

> Trường Sa vươn bóng Bồ Đề

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn
Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn .

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở KH&CN công bố kết quả của đề tài, Sở GD&ĐT triển khai ứng dụng kết quả đề tài vào phục vụ công tác giảng dạy lịch sử địa phương tại các trường THCS và THPT, xuất bản sách giáo khoa bằng nguồn kinh phí của ngành GD&ĐT để đưa vào giảng dạy trong năm học tới.

Đề tài trên do TS Nguyễn Thị Kim Hoa, Phó trưởng Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Thông tin (Sở GD&ĐT Khánh Hòa) làm chủ nhiệm, được Hội đồng khoa học đánh giá xuất sắc.

Theo đó, trong chương trình dạy và học môn lịch sử ở cấp THCS và cấp THPT tại tỉnh Khánh Hòa sẽ có phần kiến thức về lịch sử, kinh tế, xã hội cho Trường Sa và Hoàng Sa.

Ở lớp 7, bài Kinh tế - xã hội Khánh Hòa (giai đoạn 1653-1858), học sinh có kiến thức sơ bộ về Trường Sa. Ở lớp 9, có sự kiện ngày 29-4-1975 giải phóng hoàn toàn Trường Sa từ tay quân đội Sài Gòn, trên lược đồ thể hiện tiến trình giải phóng Khánh Hòa từ đất liền đến các đảo.

Chương trình Lịch sử lớp 12 có chuyên đề Biển đảo Khánh Hòa - Thế mạnh phát triển kinh tế của tỉnh, trong đó có một tiết học về huyện đảo Trường Sa và phần đọc thêm Hoàng Sa và Trường Sa, phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam.

Giáo viên được khuyến khích tổ chức dạy thêm tiết học ngoại khóa về Trường Sa tại bán đảo Cam Ranh, Vùng 4 Hải quân...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.