Trường đại học công lập lớn nhất Việt Nam có vốn đầu tư 200 triệu USD đi vào hoạt động

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phát biểu tại lễ khánh thành đưa vào hoạt động trường Đại học Việt - Đức, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, đây là trường đại học công lập quy mô lớn nhất Việt Nam, không chỉ mang đến giá trị tri thức còn là sản phẩm của tình hữu nghị Việt Nam – CHLB Đức.

Ngày 11/11, trường Đại học Việt- Đức tổ chức lễ công bố chính thức đưa vào hoạt động. Tại lễ công bố, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn thông tin, công trình được khởi công từ tháng 10/2016 tại khu đất rộng đến 50,5ha nằm mặt tiền quốc lộ 13 giao với đường vành đai 4 TP.HCM, tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Tổng mức đầu tư dự án lên tới 200 triệu USD (gần 5.000 tỉ đồng, tính theo tỉ giá hiện tại), trong đó phần lớn là vốn vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Thế giới (WB). Tổng diện tích sàn xây dựng lên tới 154.000m2.

Khuôn viên trụ sở chính của trường Đại học Việt - Đức được xây dựng theo mô hình hệ sinh thái đô thị đại học, bao gồm đầy đủ các hạng mục: khu giảng đường, các tòa nhà học thuật của các khoa, ngành; 21 phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế và các công trình phục vụ sinh viên, giảng viên như: thư viện, hội trường, nhà điều hành, trung tâm thể thao, ký túc xá…

Trường đại học công lập lớn nhất Việt Nam có vốn đầu tư 200 triệu USD đi vào hoạt động ảnh 1

Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn thông tin về dự án trường Đại học Việt Đức

Theo Bộ trưởng Kim Sơn, cơ sở vật chất của trường Đại học Việt - Đức đáp ứng quy mô đào tạo mức 6.000 sinh viên vào năm 2030 theo tiêu chuẩn của các đại học Đức và quốc tế. Hiện trường đang đào tạo khoảng 2.400 sinh viên Việt Nam và 70 sinh viên các nước.

Là một trường Đại học Công lập hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và CHLB Đức, trường áp dụng mô hình và tiêu chuẩn chất lượng học thuật của các đại học nghiên cứu hàng đầu của CHLB Đức, các chương trình đào tạo được các trường đại học đối tác cung cấp, được điều chỉnh một phần cho phù hợp với nhu cầu lao động tại Việt Nam và Khu vực, được kiểm định bởi các cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục đại học của CHLB Đức, Châu Âu và Quốc tế để đảm bảo sự xuất sắc trong giảng dạy và nghiên cứu.

Trường đại học công lập lớn nhất Việt Nam có vốn đầu tư 200 triệu USD đi vào hoạt động ảnh 2

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và CHLB Đức

Kinh phí hoạt động của nhà trường được cấp bởi Chính phủ Việt Nam và nguồn ngân sách Đức tài trợ để chi trả lương cho đội ngũ cán bộ Đức, giáo sư đức làm việc và giảng dạy tại trường Đại học Việt - Đức.

Trường đại học công lập lớn nhất Việt Nam có vốn đầu tư 200 triệu USD đi vào hoạt động ảnh 3

Trường Đại học Việt - Đức nhìn từ trên cao

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, Đại học Việt - Đức là trường công lập quy mô lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. “Ngôi trường ra đời không chỉ mang đến giá trị về mặt tri thức tốt nhất mà còn là sản phẩm của tình hữu nghị, quan hệ giữa Việt Nam và CHLB Đức. Ngoài trường đại học này, giữa Việt Nam và Đức còn có công trình hữu nghị là Bệnh viện Việt - Đức, một trong những bệnh viện lớn, có uy tín tại Việt Nam”, Phó Thủ tướng nói.

MỚI - NÓNG