Bình Dương khởi công công viên, nhà ở xã hội dọc sông Thị Tính

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dọc tuyến sông Thị Tính sẽ được xây dựng công viên với chiều dài hơn 1,2km. Cùng với đó, Bình Dương đã cấp phép đầu tư khu nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu an cư cho người lao động.

Ngày 6/10, tại xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương diễn ra lễ khởi công chuỗi dự án gồm: Công viên ven sông Thị Tính, khu nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, trường học. Các công trình xây dựng theo hình thức xã hội hóa do Tập đoàn Kim Oanh Group đầu tư với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng.

Đến dự lễ khởi công có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, thị xã Bến Cát.

Công trình công viên ven sông Thị Tính tại xã An Điền, thị xã Bến Cát có tổng chiều dài hơn 1,2km với diện tích 4,88ha. Đây được coi là công viên sinh thái đa chức năng lớn nhất tại thị xã Bến Cát.

Bình Dương khởi công công viên, nhà ở xã hội dọc sông Thị Tính ảnh 1

Công viên có chiều dài hơn 1,2km dọc sông Thị Tính

Dự án khu nhà ở xã hội được khởi công gần công viên với hàng trăm căn dành cho người thu nhập thấp. Người lao động mua nhà được ưu đãi vay vốn với lãi suất 4,8%.

Thị xã Bến Cát có đến 8 khu công nghiệp với trên 150.000 lao động. Hầu hết là công nhân lao động ngoại tỉnh chưa có nhà ở. Hiện nay thị xã Bến Cát đang thiếu các dự án nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp và trường THCS và THPT. Hiện nay con em người lao động ở các phường Mỹ Phước, nhất là Thới Hòa phải đi học xa (chỉ học 1 buổi, không được ở bán trú buổi còn lại), việc này gây rất nhiều khó khăn cho phụ huynh là công nhân trong việc đưa đón con.

Bình Dương khởi công công viên, nhà ở xã hội dọc sông Thị Tính ảnh 2

Khu nhà mẫu nhà ở xã hội

Kim Oanh Group đã kí hợp tác với một tập đoàn giáo dục để xây dựng trường học liên cấp INschool nằm trên địa bàn xã An Điền, thị xã Bến Cát. Công trình với quy mô lên đến 1,6 ha đáp ứng cho khoảng 2.000 học sinh từ mầm non đến lớp 12. Dự kiến, tháng 4/2023 sẽ chính thức khởi động chương trình tuyển sinh cho năm học đầu tiên với số lượng ban đầu khoảng 600 học sinh.

MỚI - NÓNG