Khởi công Khu nhà ở xã hội An Sinh gần 1.000 căn hộ tại Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 23/9, tại phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội An Sinh.

Khu nhà ở xã hội An Sinh được xây dựng trên khu đất có diện tích 2,7 ha với 6 khối nhà cao 12 tầng, 978 căn hộ, tổng diện tích sàn hơn 83.000 m2. Khu nhà ở xã hội An Sinh được thiết kế trên cơ sở bảo tồn và phát triển các giá trị của cảnh quan thiên nhiên kết hợp với không gian cây xanh mặt nước của đô thị tạo cảnh quan hấp dẫn, độc đáo cùng với tiêu chí xây dựng một khu đô thị sinh thái có môi trường sống trong lành. Kiến trúc các khối nhà chung cư hài hòa, công năng hiện đại, các căn hộ tận dụng triệt để ánh sáng, hướng gió tự nhiên, hệ thống sân vườn, bể bơi, bãi đỗ xe, khu sân chơi,... đi kèm với các dịch vụ và tiện ích công cộng đồng bộ, tạo một môi trường sống thực sự xanh, sạch, đẹp, gần gũi với thiên nhiên, hấp dẫn cho người dân đến định cư.

Khởi công Khu nhà ở xã hội An Sinh gần 1.000 căn hộ tại Bình Dương ảnh 1

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại buổi lễ

Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty HUD Nguyễn Việt Hùng cho biết, tọa lạc tại vị trí hội tụ đủ 3 yếu tố: “Cận thị - Cận giang - Cận lộ” và được kết nối bởi một hệ thống hạ tầng đồng bộ cùng tầm nhìn đắt giá hướng ra sông Sài Gòn, Dự án khu nhà ở xã hội An Sinh chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm sôi động nhất của “thành phố xanh” Thủ Dầu Một.

“Trong thời gian tới đây, khi hoàn thành, 6 khối nhà cao 12 tầng trên khu đất rộng 2,7ha với tổng diện tích sàn hơn 83.000 m2, sẽ mang lại nơi an cư, sinh sống với đầy đủ tiện ích đa dạng, đồng bộ cho gần 1.000 gia đình đối tượng chính sách xã hội, công nhân, người thu nhập thấp,.. với những căn hộ được quan tâm thiết kế tận dụng triệt để ánh sáng, thông gió tự nhiên, với tính thẩm mỹ và ứng dụng cao, cân bằng yếu tố hiện đại và thiên nhiên mang lại cuộc sống an lành, hạnh phúc”, ông Hùng khẳng định.

Khởi công Khu nhà ở xã hội An Sinh gần 1.000 căn hộ tại Bình Dương ảnh 2
Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty HUD phát biểu tại lễ khởi công dự án

Sự kiện khởi công Dự án hôm nay cũng tiếp tục khẳng định việc HUD luôn luôn chủ động, đi đầu trong đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách của Chính phủ và Bộ Xây dựng cũng như tỉnh Bình Dương về phát triển nhà ở xã hội, qua đó thể hiện vai trò, trách nhiệm của một doanh nghiệp Nhà nước trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong lĩnh vực nhà ở.

Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ thuộc phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một - một khu đô thị được phát triển từ ý tưởng gìn giữ và khai thác giá trị cảnh quan thiên nhiên kết hợp với không gian cây xanh mặt nước nhằm mang lại môi trường sống trong lành, lý tưởng cho người dân. Dự án có vị trí thuận lợi do nằm sát tuyến đường Nguyễn Văn Cừ là tuyến đường chính huyết mạch nối trung tâm thành phố Thủ Dầu Một với các khu đô thị, khu nhà ở, khu du lịch và các khu công nghiệp, dịch vụ,… đặc biệt là các khu vực ven sông Sài Gòn.

Khởi công Khu nhà ở xã hội An Sinh gần 1.000 căn hộ tại Bình Dương ảnh 3

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị và Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi thăm mô hình dự án và nhà mẫu

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, công nghiệp hoá, đô thị hoá phải đi đôi với an sinh xã hội, Bình Dương đã có nhiều chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Đánh giá cao HUD đầu tư khu nhà ở nhà hội, quy mô lớn có vị trí thuận lợi, trong tổng thể khu đô thị giai đoạn một gần 150 ha, ông Minh cho rằng, Dự án nhà ở an sinh, khu đô thị Chánh Mỹ sẽ được đẩy nhanh tiến độ, tạo ra một khu đô thị sinh thái khang trang. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu các sở, ngành trong tỉnh, UBND thành phố Thủ Dầu Một tạo điều kiện để chủ đầu tư hoàn thành dự án nhanh nhất.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, dự án được khởi công hôm nay là dự án nhà ở thứ 5 của Bình Dương, đây là địa phương dẫn đầu cả nước trong phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại đô thị, nhà ở cho công nhân; cụ thể hoá Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia.

Nhấn mạnh nhu cầu nhà ở xã hội còn rất lớn, quỹ nhà hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, Bộ đang dự thảo Đề án từ nay đến năm 2030 xây dựng 1 triệu căn hộ cho người thu nhập thấp và công nhân, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong thời gian tới. Biểu dương nỗ lực, quyết tâm của Tổng Công ty HUD- doanh nghiệp hàng đầu của ngành Xây dựng; sự ủng hộ của chính quyền tỉnh Bình Dương, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị tin tưởng dự án sẽ nhanh chóng hoàn thành, đảm bảo đúng tiến độ, an toàn chất lượng, tạo ra một không gian sống tốt cho người dân.

Khởi công Khu nhà ở xã hội An Sinh gần 1.000 căn hộ tại Bình Dương ảnh 4

Qua hơn ba thập kỷ xây dựng và phát triển, tính đến nay, Tổng Công ty HUD đã và đang triển khai 25 khu đô thị mới tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, cung cấp hơn 8 triệu m2 sàn nhà ở cho hàng chục vạn hộ gia đình.Thực hiện nhiệm vụ Bộ Xây dựng giao, cho đến nay, Tổng công ty đã triển khai và hoàn thành nhiều dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội và một số địa phương khác trong cả nước với tổng diện tích sàn khoảng 250.000m2, tương đương với hơn 3.000 căn hộ nhà ở xã hội mang thương hiệu HUD.

Trong giai đoạn 2021-2030, Tổng công ty HUD đặt mục tiêu phấn đấu triển khai đầu tư, xây dựng 1,86 triệu m2 sàn nhà ở xã hội tương đương với gần 20.000 căn hộ. Trước đó, tháng 4/2022, HUD đã khởi công xây dựng Dự án nhà ở xã hội tại thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam với hơn 50.000 m2 sàn, 564 căn hộ. Dự án nhà ở xã hội An Sinh khởi công tại Bình Dương là dự án thứ hai trong chuỗi dự án HUD triển khai xây dựng năm 2022.

MỚI - NÓNG