Trưởng Ban Thanh niên xung phong T.Ư Đoàn nhận nhiệm vụ mới

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn trao quyết định về công tác cán bộ đối với ông Lê Ngọc Thắng (ngoài cùng bên phải), anh Nguyễn Hồng Hải (ngoài cùng bên trái).
Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn trao quyết định về công tác cán bộ đối với ông Lê Ngọc Thắng (ngoài cùng bên phải), anh Nguyễn Hồng Hải (ngoài cùng bên trái).
TPO - Anh Nguyễn Hồng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong Trung ương, chuyển công tác sang Hội Nông dân Việt Nam và giữ chức vụ thư ký Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

Chiều 3/12, tại Hà Nội, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Lễ công bố các Quyết định về công tác cán bộ. Dự chương trình có ông Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam; anh Ngô Văn Cương – Bí thư T.Ư Đoàn.

Tại buổi lễ, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã công bố các Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ.

Theo đó, tiếp nhận anh Nguyễn Hồng Hải – Uỷ viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên xung phong T.Ư Đoàn về công tác tại T.Ư Hội Nông dân Việt Nam và bổ nhiệm giữ chức thư ký Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam kể từ ngày 1/12/2021.

Trưởng Ban Thanh niên xung phong T.Ư Đoàn nhận nhiệm vụ mới ảnh 1

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương (bên phải) chúc mừng anh Nguyễn Hồng Hải nhận nhiệm vụ mới

Tiếp nhận ông Lê Ngọc Thắng – Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội về công tác tại T.Ư Hội Nông dân Việt Nam và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức T.Ư Hội Nông dân Việt Nam kể từ ngày 1/12/2021. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm. Theo ông Đoàn, các đồng chí được bổ nhiệm đều trải qua thực tiễn, có kinh nghiệm công tác tốt.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cũng đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm tiếp tục cố gắng, nỗ lực để nhanh chóng tiếp cận công việc, đoàn kết, phấn đấu, rèn luyện, không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, quản lý nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do cấp trên giao phó.

MỚI - NÓNG