Trung vệ Materazzi dọa kiện ba tờ báo Anh

Trung vệ Materazzi dọa kiện ba tờ báo Anh
TPO - Tuyển thủ Italy Marco Materazzi tuyên bố sẽ có hành động pháp lý đối với 3 tờ báo Anh do đưa tin không chính xác về vụ va chạm giữa anh với Zinedine Zidane ở trận chung kết World Cup 2006.
Trung vệ Materazzi dọa kiện ba tờ báo Anh ảnh 1
Cú "thiết đầu công" nổi tiếng

Zidane đã phản ứng lại những lời nói khích Materazzi bằng cách húc đầu vào ngực trung vệ này và ngã gục xuống sân.

Sau đó, tiền vệ tài hoa này đã bị trọng tài truất truyền thi đấu, một kết cục không hay khi đó trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của Zidane.

Hôm qua, Materazzi đã quyết định sẽ kiện ba tờ báo Anh: The Sun, Daily Mail Daily Star về việc đã "đoán mò" những lời anh đã nói đối với Zidane.

Luật sư đại diện của Materazzi ông Steven Heffer khẳng định: "Anh ấy sẽ có hành động pháp lý để làm trong sạch tên tuổi của mình" - Heffer khẳng định trên BBC.

Sau khi điều tra, FIFA đã cấm thi đấu Materazzi 2 trận. Trong khi Zidane lại chưa bao giờ nói chính xác về những gì Materazzi đã nói anh, mà chỉ tiết lộ rằng những lời lẽ đó có liên quan đến mẹ và em gái của anh.

Anh Quốc
Theo BBC

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.