Trúng thưởng hơn 300 triệu USD, nữ công nhân tức tốc bỏ việc

Bà Julie Leach. Ảnh: NBCNews
Bà Julie Leach. Ảnh: NBCNews
TPO - Một phụ nữ Mỹ đã quyết định nghỉ việc ngay sau khi bất ngờ trúng giải độc đắc Powerball trị giá 310,5 triệu USD.

Theo NBC News, chủ nhân may mắn của tấm vé số trên là bà Julie Leach, 50 tuổi. Bà làm việc cho nhà máy sợi thủy tinh Aquatic Bathware ở bang Michigan, Mỹ. Trong giờ giải lao tại cửa hàng McDonald giữa ca trực đêm hôm 30/9, bà như không tin vào mắt mình khi so từng số trên tấm vé và nhận thấy trùng với giải độc đắc.

“Thật là điên khùng, thật không thể tưởng nổi”, bà Julie nói.

Bà Julie mua tấm vé số tại một trạm xăng Shell ở thị trấn Three Rivers, miền tây nam Michigan cùng một cốc café vào một buổi chiều trước khi đi làm. Bà làm việc suốt 23 năm trong nhà máy trên song bà miêu tả đó là một công việc “dơ bẩn, khó chịu”.

Trong một cuộc họp báo, khi được hỏi về công việc sau khi biết mình trúng thưởng “khủng”, bà Julie cười lớn: “Tôi nghỉ việc luôn rồi. Tôi đã kết thúc rồi”.

Bà Julie thường xuyên mua vé số nhưng không dám nghĩ một ngày nào đó bà sẽ trúng giải thưởng to như vậy.

Sau khi biết tin mình trúng giải và trở về nhà, bà đánh thức chồng Avery dậy. Hai người cùng bàn bạc về vận may của gia đình, sau đó ông Avery nói phải đi ngủ vì còn phải dậy đi làm vào sáng hôm sau, bà Julie đã ngạc nhiên thốt lên: “Anh bị điên à? Chúng ta không cần làm việc nữa”. Gia đình bà Julie có ba người con và 11 người cháu.

Bà Julie quyết định nhận số tiền thưởng một lần, khoảng 197 triệu USD trước thuế. Gia đình bà dự định mua một mảnh đất lớn ở Michigan, trả nợ và đi du lịch.

Theo Theo NBCNews
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.