Trung tâm du lịch ở Đắk Lắk dừng khai thác dịch vụ cưỡi voi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên quan đến bài viết Xót xa đàn voi bị 'vắt kiệt sức' phục vụ khách chơi Tết trên báo Tiền Phong, Trung tâm du lịch Cầu treo Buôn Đôn (Đắk Lắk) vừa ra thông báo dừng khai thác dịch vụ cưỡi voi.

Trước đó ngày 27/1, báo Tiền Phong điện tử có bài phản ánh “Xót xa đàn voi bị 'vắt kiệt sức' phục vụ khách chơi Tết”. Theo đó, nhiều khách du lịch không khỏi xót xa khi chứng kiến những con voi tại Trung tâm du lịch Cầu treo Buôn Đôn (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) bị vắt kiệt sức, chở khách quá số lượng người giữa trưa nắng nóng.

Trung tâm du lịch ở Đắk Lắk dừng khai thác dịch vụ cưỡi voi ảnh 1

Hai con voi hì hục chở khách tại Trung tâm du lịch Cầu treo Buôn Đôn

Sau khi Tiền Phong phản ánh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk (Sở VH-TT&DL Đắk Lắk) đã phối hợp với UBND huyện Buôn Đôn làm việc với Trung tâm du lịch Cầu treo Buôn Đôn.

Đến ngày 8/2, Chi nhánh Du lịch và Khách sạn Biệt Điện (thuộc Cty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk- đơn vị quản lý trung tâm trên) ra thông báo dừng hoạt động cưỡi voi.

Theo đơn vị này, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Đắk Lắk về lộ trình dừng dịch vụ cưỡi voi trong hoạt động kinh doanh du lịch để bảo tồn đàn voi nhà, chuyển dần sang mô hình du lịch voi thân thiện; Trung tâm du lịch Cầu treo Buôn Đôn dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch cưỡi voi từ ngày 10/2 và chuyển sang dịch vụ du lịch voi thân thiện với du khách.

Trung tâm du lịch ở Đắk Lắk dừng khai thác dịch vụ cưỡi voi ảnh 2

Voi giao lưu cùng khách du lịch

Ông Lê Đức Huy, Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco DakLak) cho biết, đã rất nhiều lần ban lãnh đạo công ty tính dừng khai thác du lịch cưỡi voi. Sau phản ánh của báo Tiền Phong, ban lãnh đạo công ty đã họp bàn và quyết định dừng hẳn hoạt động này.

Trung tâm du lịch ở Đắk Lắk dừng khai thác dịch vụ cưỡi voi ảnh 3

Rất đông khách du lịch tập trung cho voi ăn và chụp ảnh

Ông Huy kỳ vọng, khách du lịch đến Trung tâm du lịch Cầu treo Buôn Đôn thay vì cưỡi voi sẽ hào hứng trải nghiệm dịch vụ du lịch voi thân thiện như: ngắm voi, cho voi ăn, chụp ảnh cùng voi.

Ngoài ra, du khách đến với Trung tâm du lịch Cầu treo Buôn Đôn còn được tham gia vào nhiều hoạt động thú vị như: tham quan nhà dài tìm hiểu phong tục bản địa của người Ê đê, nghe cồng chiêng, uống rượu cần, ăn cơm lam gà nướng, tham quan làng người Lào, đi cầu treo thơ mộng giữa dòng sông Sêrêpôk, du lịch sinh thái...

MỚI - NÓNG