Có 14 kết quả :

Voi bị thương oằn lưng chở khách: Hỗ trợ kinh phí, hướng tới chấm dứt du lịch cưỡi voi

Voi bị thương oằn lưng chở khách: Hỗ trợ kinh phí, hướng tới chấm dứt du lịch cưỡi voi

TPO - Trong thời gian chờ hoàn thiện mô hình sản phẩm “Du lịch thân thiện với Voi”, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thống kê số lượng voi nhà và hộ có voi, đề xuất phương án hỗ trợ kinh phí cho người dân (theo hàng tháng, quý, năm) để hạn chế tối đa và hướng tới chấm dứt dịch vụ cưỡi voi.
Voi bị thương vẫn oằn lưng chở khách, bao giờ chấm dứt du lịch cưỡi voi?

Voi bị thương vẫn oằn lưng chở khách, bao giờ chấm dứt du lịch cưỡi voi?

TPO - Đắk Lắk đã ký hợp tác với Tổ chức Động vật Châu Á (Animals Asia Foundation) về việc sẽ chấm dứt loại hình du lịch cưỡi voi, cũng như các hoạt động làm ảnh hưởng đến phúc lợi của voi nhà trong các hoạt động du lịch, và lễ hội. Tuy nhiên, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 vừa qua, nhiều con voi bị thương vẫn oằn lưng chở khách.
Phượt với biển rừng Moldunkiri

Phượt với biển rừng Moldunkiri

TP - Cưỡi voi trọn ngày ngắm thác bạc giữa biển rừng xanh thẳm, dừng chân dùng cơm với món mắm bohok và mớ côn trùng lổm nhổm chân càng, giải khát bằng ống nước thốt nốt lên men dịu ngọt là trải nghiệm của du khách qua cửa khẩu Tây Nam sang đất Campuchia.
Cưỡi voi giữa miền đất di sản thế giới

Cưỡi voi giữa miền đất di sản thế giới

TP - Voi là biểu tượng của đất nước, gắn với huyền thoại, lịch sử cũng như đời sống tâm linh và sinh hoạt hàng ngày của người dân nước Lào hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Bao điều ngạc nhiên thú vị đang chờ đón du khách ở xứ sở triệu voi này.