Trung Quốc: Xe bồn phát nổ trên cao tốc, gần 130 người thương vong

Vụ nổ khiến nhiều tòa nhà gần đó bị hư hại hoặc đổ sập hoàn toàn. Ảnh: CGTN
Vụ nổ khiến nhiều tòa nhà gần đó bị hư hại hoặc đổ sập hoàn toàn. Ảnh: CGTN
TPO - Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 117 người khác bị thương khi một chiếc xe bồn nổ tung trên đường cao tốc ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc).

Theo Tân Hoa Xã, vụ nổ xảy ra lúc 16h40’ ngày 13/6, trên đường cao tốc Thẩm Dương - Hải Khâu đoạn đi qua thành phố Ôn Lĩnh (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc).

Một số nhà dân và xưởng sản xuất nằm gần hiện trường đã sụp đổ hoặc bị hư hại.

Gần 500 lính cứu hộ đang tìm kiếm những người mất tích, mắc kẹt trong các tòa nhà đổ sụp.

Ít nhất 10 người được xác định đã thiệt mạng và 117 người khác bị thương.

Trung Quốc: Xe bồn phát nổ trên cao tốc, gần 130 người thương vong ảnh 1 Tìm kiếm người mắc kẹt trong đống đổ nát. Ảnh: Tân Hoa Xã
Trung Quốc: Xe bồn phát nổ trên cao tốc, gần 130 người thương vong ảnh 2 Ảnh: Tân Hoa Xã
 Hiện trường vụ nổ xe bồn. Nguồn: CGTN

Lu Fang, người làm việc tại một nhà hàng gần đó, nói với Tân Hoa Xã rằng cô nghe thấy một tiếng nổ lớn nhưng tưởng rằng đó là tiếng nổ lốp xe.

“Kính trên cửa sổ và cửa ra vào nhà tôi vỡ tan tành. May mắn là mẹ và anh trai tôi không hề hấn gì", Lu Fang nói.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra. Tuy nhiên. theo giới chức địa phương, chiếc xe bồn đã bất ngờ bốc cháy rồi phát nổ kinh hoàng.

Theo Theo Tân Hoa Xã, CGTN
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.