Xe bồn chở dầu bất ngờ lao thẳng vào đoàn biểu tình trên cao tốc Minneapolis

TPO - Ngày 31/5, một chiếc xe tải chở dầu đã cố tình lao vào đám đông người biểu tình trên đường cao tốc liên bang 35W ở thành phố Minneapolis.
Cảnh quay trên cao cho thấy chiếc xe bồn chở dầu cố tình lao thẳng vào đám đông biểu tình đang tập trung trên đường cao tốc liên bang 35W ở thành phố Minneapolis. Đám đông sợ hãi, hỗn loạn chạy dạt sang hai bên tránh đường cho chiếc xe.
Xe bồn chở dầu bất ngờ lao thẳng vào đoàn biểu tình trên cao tốc Minneapolis ảnh 1

Chiếc xe tải chở dầu cố tình lao vào đám đông người biểu tình. Ảnh: NBC.

Ngay sau đó cho thấy chiếc xe bồn bị người biểu tình phẫn nộ đuổi theo và chặn lại. Nhiều người cố gắng kéo tài xế ra khỏi chiếc xe.

Xe bồn chở dầu bất ngờ lao thẳng vào đoàn biểu tình trên cao tốc Minneapolis ảnh 2

Sau khi chiếc xe dừng lại, đoàn người biểu tình ùa tới để kéo tài xế trên xe ra ngoài. Ảnh: AP.

Bộ An toàn Công cộng bang Minnesota cho biết tài xế đã bị bắt giữ, không có người biểu tình nào bị thương trong vụ việc.

Chính quyền địa phương cho biết không rõ làm thế nào chiếc xe tải có thể lên đường cao tốc, vì đoạn đường này đã bị chính quyền đóng cửa lúc 5 giờ chiều.

Các cuộc biểu tình liên quan đến cái chết của George Floyd đã tiếp tục diễn ra tại thành phố Minneapolis trong ngày thứ 6 liên tiếp.

Hoạt động biểu tình mới đầu diễn ra trong trật tự, nhưng sau đó biến thành bạo loạn, buộc chính quyền nhiều bang phải áp đặt lệnh giới nghiêm và điều động lực lượng Vệ binh Quốc gia.

Theo CNN, tính đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 25 thành phố ở 16 bang áp đặt lệnh giới nghiêm để thiết lập lại trật tự.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.