Trung Quốc vận hành hải đăng xây trái phép ở Trường Sa

Trung Quốc vừa đưa vào hoạt động ngọn hải đăng mà họ xây dựng trái phép trên đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Trung Quốc vừa đưa vào hoạt động ngọn hải đăng mà họ xây dựng trái phép trên đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
TP - Trung Quốc lại vừa mở rộng hiện diện của họ trên khu vực tranh chấp ở biển Đông bằng việc đưa vào hoạt động ngọn hải đăng mà họ xây dựng trái phép trên đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Hãng thông tấn Xinhua hôm qua đưa tin, hải đăng cao 55m, được trang bị công nghệ giám sát các tàu qua lại. Năm ngoái, Trung Quốc ngang nhiên biến đá Subi thành đảo nhân tạo. Các ảnh vệ tinh cho thấy, Subi đã bị mở rộng trái phép thêm 400ha.

Năm ngoái, Xinhua đưa tin, Trung Quốc sẽ xây hai cột đèn cao 50m trên đá Châu Viên và Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa. Báo Trung Quốc China Daily năm 2014 đưa tin, nước này sẽ xây 5 hải đăng mới trên quần đảo Hoàng Sa (của Việt Nam mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép). Việt Nam luôn khẳng định có đầy đủ chứng cứ lịch sử, cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền lâu đời, liên tục của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.