Thủy phi cơ ra Trường Sa cứu ngư dân đau tim

Ông Phạm Điểm khi về đến sân bay Cam Ranh.
Ông Phạm Điểm khi về đến sân bay Cam Ranh.
TPO - Ngày 17/3, ngư dân Phạm Điểm, 63 tuổi, ở xã Bình Dương (Bình Sơn, Quảng Ngãi), bị đau tim khi đang đánh cá ở Trường Sa đã được thủy phi cơ số VNT 772 của Lữ đoàn Không quân hải quân 954 đưa về đến sân bay Cam Ranh, sau đó chuyển về Bệnh viện Quân y 87 ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.

Ông Phạm Điểm có tiền sử tăng huyết áp từ 3 năm nay. Ngày 4/3, ông cùng con trai theo tàu QNg 95320TS ra vùng biển Trường Sa câu mực. Ngày 13/3, ông thấy đau thắt ngực, cảm giác nghẹt thở, buồn nôn, mệt mỏi. Lúc 9 giờ sáng ngày 16/3, ông được đưa vào bệnh xá đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa trong tình trạng đau ngực cả hai bên, mệt mỏi. 

Bệnh xá đảo Trường Sa đã điện tim cho ông Điểm, theo dõi sát, dặn ông bất động tuyệt đối và báo cáo với Bệnh viện quân 175, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chiều ngày 16/3, Bệnh viện 175 và Bệnh xá đảo Trường Sa hội chẩn, thống nhất chẩn đoán: bệnh tình ông Điểm rất nặng, tiên lượng rối loạn nhịp chậm, nhồi máu cơ tim và xin ý kiến Cục Quân y.

Theo sự chỉ đạo của Cục Quân y, sáng sớm ngày 17/3 kíp cấp cứu của Bệnh viện Quân y 87 gồm 5 người, do Đại tá. BS chuyên khoa 2 Lê Hồng Quang, Phó GĐ Bệnh viện quân y 87 dẫn đầu đã được thủy phi cơ của Lữ đoàn 954 chở ra Trường Sa đón ông Điểm. Máy bay đưa ông Điểm về đến sân bay lúc 11h08, lúc này ông còn đau nhẹ, không khó thở, mạch đều, tiếp xúc được, ăn được cháo.

Thủy phi cơ ra Trường Sa cứu ngư dân đau tim ảnh 1
Thủy phi cơ ra Trường Sa cứu ngư dân đau tim ảnh 2
Thủy phi cơ ra Trường Sa cứu ngư dân đau tim ảnh 3
Thủy phi cơ ra Trường Sa cứu ngư dân đau tim ảnh 4
Thủy phi cơ ra Trường Sa cứu ngư dân đau tim ảnh 5
Thủy phi cơ ra Trường Sa cứu ngư dân đau tim ảnh 6

Ông Phạm Điểm được đưa về sân bay Cam Ranh và đưa lên xe cứu thương, chuyển về Bệnh viện quân y 87.

MỚI - NÓNG