Trung Quốc phản đối kế hoạch triển khai tên lửa của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại một sân golf ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc hôm 6/9/2017. Ảnh: AP
Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại một sân golf ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc hôm 6/9/2017. Ảnh: AP
TP - Trung Quốc phản đối kế hoạch của Mỹ triển khai tên lửa và hệ thống phòng thủ ở các nước láng giềng. Trong khi đó, Lực lượng Không quân Mỹ ở Thái Bình Dương (PACAF) đang dự thảo chiến lược kép về năng lực phòng vệ và triển khai lực lượng đối phó mối đe dọa từ năng lực quân sự gia tăng của Trung Quốc.

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến về giải trừ quân bị ở Geneva cuối tuần qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đề xuất rằng, các nước cùng nhau duy trì sự ổn định chiến lược toàn cầu, tuân thủ các hiệp ước quốc tế về kiểm soát vũ khí, giải quyết vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân thông qua đàm phán và cải thiện quản trị an ninh toàn cầu, hãng tin PTI đưa tin ngày 12/6. “Trung Quốc phản đối việc một nước nào đó phát triển và triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu và khu vực, làm xói mòn sự ổn định chiến lược. Và Trung Quốc phản đối việc triển khai tên lửa đạn đạo tầm trung đặt trên đất liền trong khu vực lân cận của các nước khác”, ông Vương nói.

Dù ông Vương không nêu tên Mỹ, Bắc Kinh từng đe dọa trả đũa nếu Mỹ triển khai tên lửa tầm trung ở châu Á, từng phản đối động thái của Washington triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc vì lo ngại rằng, hệ thống của Mỹ sẽ giám sát các hoạt động tên lửa của Trung Quốc.

Ông Vương nói rằng, Trung Quốc cam kết thực hiện một cách vô điều kiện chính sách không sử dụng hoặc không đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại các nước không có vũ khí hạt nhân và các khu vực không có vũ khí hạt nhân. Không tiết lộ số vũ khí hạt nhân của Trung Quốc, ông kêu gọi Mỹ và Nga giảm số vũ khí hạt nhân của hai nước này. “Trung Quốc luôn giữ năng lực hạt nhân của mình ở mức độ tối thiểu cần thiết cho an ninh quốc gia và không cạnh tranh với bất kỳ nước nào khác về kích cỡ hoặc quy mô lực lượng hạt nhân”, ông nói.

Đến nay, Trung Quốc không tiết lộ nước này sở hữu bao nhiêu đầu đạn hạt nhân, nhưng Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm ước tính con số này ở mức 320, trong khi Nga có 54.000 đầu đạn và Mỹ có 70.000 đầu đạn, South China Morning Post đưa tin. Trung Quốc cũng đang chống lại các nỗ lực của Mỹ nhằm đưa nước này vào Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới với Nga và Mỹ.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.