Trung Quốc nói 'vừa xua đuổi tàu chiến Mỹ vào gần Hoàng Sa'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Trung Quốc hôm nay nói rằng lực lượng của nước này đã bám theo và xua đuổi một tàu chiến Mỹ đi vào gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Trung Quốc nói 'vừa xua đuổi tàu chiến Mỹ vào gần Hoàng Sa' ảnh 1

Tàu chiến lớp Arleigh Burke USS Benfold của Hải quân Mỹ. (Ảnh: US Navy)

Chiến khu miền Nam thuộc quân đội Trung Quốc ngang nhiên ra tuyên bố: “Trung Quốc nghiêm khắc yêu cầu phía Mỹ dừng ngay lập tức những hành động khiêu khích, nếu không sẽ phải hứng những hậu quả nghiêm trọng từ những sự việc không lường trước được”.

Hải quân Mỹ cùng cho biết đang chuẩn bị ra tuyên bố chính thức đối với hoạt động trên.

Quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.

Trong khi đó, Mỹ thường xuyên tiến hành các hoạt động tự do hàng hải trên Biển Đông để thách thức các yêu sách phi lý của Trung Quốc.

Việt Nam nhiều lần tuyên bố có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và mọi hoạt động của các bên mà không được sự đồng ý của Việt Nam đều là bất hợp pháp và xâm phạm chủ quyền của Việt Nam.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".