Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam tại Shangri-La:

Trung Quốc nên rút ngay Hải Dương 981

Tàu cá ĐNa 90152TS bị tàu Trung Quốc đâm chìm đang được lai dắt vào bờ. Ảnh: Nguyễn Huy
Tàu cá ĐNa 90152TS bị tàu Trung Quốc đâm chìm đang được lai dắt vào bờ. Ảnh: Nguyễn Huy
TP - Tại phiên họp toàn thể thứ 3 của Đối thoại Shangri-La 2014 trưa qua, 31/5, tại Singapore, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, đề nghị Trung Quốc lập tức rút giàn khoan Hải Dương-981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam, cùng đàm phán để giữ được hòa bình, ổn định và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Phát biểu tại phiên họp mang chủ đề “Quản lý các căng thẳng chiến lược”, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đề cập vụ Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan dầu Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam, khiến nhân dân Việt Nam bức xúc, các nước trong khu vực cũng như cộng đồng quốc tế lo ngại.

“Chúng tôi đề nghị Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam và cùng Việt Nam đàm phán để giữ được hòa bình ổn định và quan hệ hữu nghị hai nước. Điều đó có lợi cho hai nước, cho cả khu vực và thế giới”, Bộ trưởng Thanh khẳng định.

Phải cùng có trách nhiệm giữ gìn môi trường hòa bình

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nói, Việt Nam nhất quán chủ trương kiên trì giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982; Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông; Tuyên bố 6 điểm của ASEAN về biển Đông; tiến tới xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông…

Trung Quốc nên rút ngay Hải Dương 981 ảnh 1

Chiều 31/5, tại Đối thoại Shangri - La, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean - Yves Drian. Ảnh: TTXVN

Các nước cùng phải có trách nhiệm giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định hợp tác cùng phát triển, phải tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không dùng vũ lực, hoặc đe dọa dùng vũ lực để giải quyết các vấn đề tranh chấp, tăng cường các mặt hợp tác trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi, không phân biệt quốc gia lớn hay quốc gia nhỏ.

Ông kêu gọi các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên toàn thế giới có chung nhận thức trong việc đề cao trách nhiệm quốc tế, đặc biệt là trách nhiệm, vai trò của các cường quốc. Theo ông, đó là phương cách hiệu quả để quản lý nguy cơ xung đột.

“Khi có được nhận thức chung, chúng ta sẽ có nền tảng vững chắc để xây dựng lòng tin. Lòng tin không chỉ được thể hiện bằng lời nói, mà phải bằng hành động cụ thể, bằng những việc làm thiết thực để thúc đẩy sự minh bạch, đối thoại bình đẳng, cởi mở, xây dựng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các quốc gia, tôn trọng luật pháp và các chuẩn mực trong quan hệ quốc tế. Các nước lớn có vai trò trách nhiệm và đóng góp quan trọng trong việc tạo dựng và củng cố lòng tin chiến lược này”, ông phát biểu.

Hôm qua, bên lề Đối thoại Shangri-La tại Singapore, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, thảo luận một số thách thức an ninh trong khu vực, bày tỏ quan ngại chung về những động thái khiêu khích của Trung Quốc trên biển Đông gần đây. Bộ trưởng Hagel nói rằng ông mong đợi thăm Việt Nam vào cuối năm nay.

Trên thực tế, ngay ở trong quốc gia, hay mỗi gia đình cũng còn có những mâu thuẫn, bất đồng, huống chi là các nước láng giềng với nhau còn tồn tại tranh chấp về biên giới, lãnh thổ, hoặc va chạm là điều khó tránh khỏi. “Vấn đề là ở chỗ, lãnh đạo cấp cao của các nước nên hết sức bình tĩnh, kiềm chế, đặt lợi ích của quốc gia trong lợi ích của khu vực và quốc tế; lựa chọn giải pháp hòa bình thông qua đàm phán ngoại giao để giữ gìn quan hệ hữu nghị giữa các nước”, Đại tướng Phùng Quang Thanh nói.

Để kiểm soát và giảm thiểu các nguy cơ xung đột, nên phát huy có hiệu quả các cơ chế hợp tác cả song phương và đa phương. Những vấn đề có liên quan đến hai nước thì cần giải quyết song phương, còn vấn đề liên quan đến nhiều nước, nhiều bên thì giải quyết theo cơ chế đa phương. Trong quá trình giải quyết các vấn đề mâu thuẫn, bất đồng cần phải được công khai, minh bạch trước cộng đồng quốc tế, tránh sự hiểu lầm, hoặc gây hoài nghi cho dư luận, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh phát biểu.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Trung Quốc làm mất ổn định khu vực

Ngày 31/5 tại Đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cáo buộc Trung Quốc hung hăng xử lý tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng, làm mất ổn định trong khu vực.

Trung Quốc nên rút ngay Hải Dương 981 ảnh 2
Trung Quốc nên rút ngay Hải Dương 981 ảnh 3 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh với lãnh đạo Công ty Lockheed Martin của Mỹ tại Đối thoại Shangri - La. Ảnh: Kim Yến

“Trong những tháng gần đây, Trung Quốc có những hành động đơn phương gây mất ổn định, hòng thúc đẩy yêu sách của mình ở biển Đông… Chúng tôi kịch liệt phản đối việc hăm dọa, áp bức hoặc đe dọa sử dụng vũ lực để khẳng định những yêu sách này”, Bộ trưởng Hagel nói. Ông cảnh báo Trung Quốc rằng, Mỹ cam kết thực hiện chính sách tái cân bằng địa chính trị sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Đáp trả ông Hagel, Trung tướng Vương Quán Trung, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, nói rằng, bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhằm gây rối ở châu Á-Thái Bình Dương. Trao đổi với các phóng viên, ông Vương nói rằng, bài phát biểu của Bộ trưởng Hagel nhằm hưởng ứng bài phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe một ngày trước đó. Hôm 30/5, ông Abe cam kết hỗ trợ hết mức cho các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có một số nước đang có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc.

Gia Tùng
Từ Singapore

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.