Trung Quốc mua 1 triệu tấn gạo “dư thừa” từ Thái Lan

Gạo được chuyển đi từ một nhà kho
Gạo được chuyển đi từ một nhà kho
TPO - Chính quyền Thái Lan ngày 10/8 cho biết, Trung Quốc đã đồng ý mua lại 1 triệu tấn gạo từ kho dự trữ gạo khổng lồ của quốc gia này, được tích lũy theo chương trình trợ cấp lúa gạo của chính phủ cũ.

Theo Bangkok Post, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Chatchai Sarikulya cho biết, hai bên đã đạt được thoả thuận mua-bán trong chuyến thăm của ông tới Bắc Kinh hồi tuần trước.

Theo ông Sarikulya, Trung Quốc sẽ mua gạo "theo giá thị trường", đồng thời cho biết thêm rằng, cuộc đàm phán cho một triệu tấn tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 9 tới.

Thái Lan còn tồn đọng hơn 13 triệu tấn gạo, theo chương trình lúa trợ giá lúa gạo dưới thời Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Chính phủ quân đội hiện nay đã "xoá sổ" chương trình này với cáo buộc tham nhũng và sai phạm.

Theo thống kê, Bangkok đang vật lộn để "thanh toán" hết các kho dự trữ và giao bán với mức giá khoảng 40 tỷ baht cho 3,88 triệu tấn. Hiện Iran cũng đang quan tâm đến việc mua gạo từ Thái Lan.

Theo Bangkok Post
MỚI - NÓNG