TPO - Chiều 9/11, tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh và phục hồi kinh tế, bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội TPHCM (Sở LĐTB&XH) đã trả lời câu hỏi của phóng viên báo Tiền Phong về vấn đề lao động, việc làm.
TPO - Lần sửa đổi này giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm nhằm gia tăng số người được hưởng lương hưu.
Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ việc. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng được giải quyết cho hưởng trợ cấp thất nghiệp.
TPO - Với dự kiến thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2024, cùng với việc sử dụng một phần nguồn cải cách tiền lương tích lũy, dự kiến đảm bảo đủ thực hiện cải cách đồng bộ chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW từ ngày 1/7/2024.
TPO - Hiển đã 'nổ' quen biết lãnh đạo trung ương để lừa đảo, xin hỗ trợ cho các hộ dân ở huyện Đắk Song và Đắk R’lấp (Đắk Nông) bị ảnh hưởng thiên tai.
TPO - Nhiều chính sách kinh tế mới về vay ngân hàng; vay vốn nhà nước; trợ cấp cho người có công, cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc... có hiệu lực từ tháng 9/2023.
TPO - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu, ngay trong tháng 8/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả mức lương, trợ cấp mới; chi trả số tiền chênh lệch tăng thêm của kỳ lĩnh tháng 7/2023 theo quy định của Nghị định 42.
TPO - Để tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng cho người dân từ ngày 1/7, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) ước tính cần 15.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, Bộ Tài chính tính toán chỉ khoảng 12.600 tỷ đồng và đề xuất Bộ LĐ-TB&XH rà soát lại.
TPO - Phương án tối ưu được Bộ Nội vụ đề xuất là cứ mỗi tháng nghỉ trước so với thời điểm kết thúc lộ trình giải quyết cán bộ, công chức, viên chức dôi dư thì được hưởng trợ cấp bằng 1,8 triệu đồng, bằng 1 tháng lương cơ sở áp dụng từ 1/7/2023.
TPO - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa gửi lấy ý kiến các bộ ngành, người dân về đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội (BHXH) hằng tháng áp dụng từ ngày 1/7 tới. Trong đó, có 3 nhóm điều chỉnh tăng lương hưu khác nhau.
Từ ngày 1/1/2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận số 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị. Từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng.
TPO - Tổng thống Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh cho phép người Ukraine cũng như công dân hai nước cộng hòa tự xưng vùng Donbass được tạm trú tại Nga vô thời hạn. Ngoài ra, một số nhóm đối tượng tị nạn nhất định, bao gồm cả người tàn tật và người trên 80 tuổi sẽ nhận được 10.000 rúp trợ cấp hằng tháng.
TPO - UBND thành phố Hà Nội thống kê sau 13 năm thực hiện, số người đóng BHXH tự nguyện mới đạt 1,3% lực lượng lao động. Trong khi chỉ tiêu tới năm 2030, tỷ lệ này phải trên 10% và 65% người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp xã hội hàng tháng.
TPO - Vụ loạn luân khét tiếng nhất ở Úc liên quan một gia đình năm 2012 bị phát hiện có 4 thế hệ loạn luân, bắt đầu từ cặp đôi Tim và June Colt di cư từ New Zealand vào những năm 1970.
TPO - Cảnh sát Áo vừa phát hiện thi thể một cụ bà 89 tuổi qua đời cách đây hơn một năm, nhưng bị con trai ướp xác giấu trong hầm để tiếp tục nhận tiền trợ cấp.
TPO - Tổng đài 1022 Hà Nội vừa mở thêm 2 nhánh về “Giải đáp về các vấn đề an sinh xã hội” và “Hỗ trợ nhu yếu phẩm khi người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19".
Ngày 3/9, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) phát thông báo cảnh báo người dân về thủ đoạn lừa đảo mượn danh nghĩa từ thiện xã hội và chi trả gói hỗ trợ khó khăn do dịch COVID-19 trên mạng xã hội.
TPO - Trong tháng 9/2021, nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực như người tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng nhiều quyền lợi; Quy định mới về hỗ trợ khi thu hồi đất; Quy định mới về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Chuyển tiền liên ngân hàng được giảm 50% phí dịch vụ…
TPO - Đường giá rẻ, nhập lậu, gian lận thương mại, đặt biệt từ Thái Lan đang “ép” ngành đường trong nước. Bộ Công Thương cho biết, dựa trên những bằng chứng cáo buộc được đưa ra, cơ quan này đang điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan.
TP - Sở Lao động Thương binh và Xã hội Phú Thọ (LĐTB&XH) vừa có quyết định đình chỉ trợ cấp với người bị nhiễm chất độc hóa học (đi-ô-xin) và thu hồi khoảng 200 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Sáu trú tại phường Tân Dân (thành phố Việt Trì). Đáng chú ý, các quyết định ban hành căn cứ vào Biên bản Giám định Y khoa (GĐYK) còn tranh cãi. Ngoài ông Sáu, còn có hàng chục trường hợp tương tự.
Bà Nguyễn Phương Nga (mã thẻ DN40101980xxx) tạm dừng đóng BHXH, BHYT bắt buộc từ 1/5/2020, lý do nghỉ việc không lương 3 tháng vì dịch COVID-19. Bà Nga hỏi, trong thời gian nghỉ việc trên, bà có được tham gia BHYT theo hộ gia đình không?
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc bổ sung đối tượng Công đoàn viên có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở (1,49 triệu đồng/tháng) không phải đóng phí Công đoàn. Thời gian áp dụng đến hết 31/12/2020.
Do có một số khu vực đang phải thực hiện cách ly, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, BHXH tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lắk đã chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8 và tháng 9/2020 vào cùng một kỳ chi trả, linh hoạt với các đối tượng khác nhau.