Trung Quốc điều thêm tàu ra Trường Sa, Philippines định xây trung tâm hậu cần

0:00 / 0:00
0:00
Các tàu Trung Quốc neo đậu bất thường ở quần đảo Trường Sa. (Ảnh: AP)
Các tàu Trung Quốc neo đậu bất thường ở quần đảo Trường Sa. (Ảnh: AP)
TPO - Ngày 12/5, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr nói rằng Trung Quốc đang tăng số lượng tàu neo đậu trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam lên gần 300.

Hồi tháng 3, Bắc Kinh điều hơn 200 tàu ra neo đậu trái phép ở đá Ba Đầu thuộc cụm Sinh Tồn Đông của quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Philippines nói rằng số lượng tàu đến nay đã tăng lên gần 300.

Trước đó, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Philippines Cirilito Sobejana đầu tuần này nói rằng Philippines sắp xây dựng một trung tâm hậu cần trên đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam để các tàu vào nạp nhiên liệu, tiếp tế cũng như để các thuỷ thủ nghỉ ngơi, làm tăng hiệu quả hoạt động của lực lượng trên biển của nước này.

Việt Nam nhiều lần tuyên bố có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Mọi hoạt động của tất cả các bên ở hai quần đảo này mà không được sự cho phép của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị.

Ông Sobejana nói với các phóng viên rằng quân đội Philippines đang bàn về vấn đề ngân sách với chính quyền địa phương để xây dựng trung tâm này.

Ông Sobejana còn cho biết nước này đã điều lực lượng lính thuỷ đánh bộ và thuỷ thủ ra 9 trạm ở Biển Đông, và lắp đặt các camera giám sát để theo dõi một số khu vực.

Ông Sobejana lần đầu tiết lộ về kế hoạch xây trung tâm hậu cần trên đảo Thị Tứ hôm 22/4. Ông nói rằng Philippines trước đây không xây dựng gì vì có thoả thuận giữa ASEAN và Trung Quốc về việc các bên dừng xây dựng ở khu vực tranh chấp. “Nhưng Trung Quốc vi phạm điều đó”, ông Sobejana nói với các phóng viên.

Đầu tháng này, ông Sobejano nói trong một chương trình trả lời phỏng vấn đài phát thanh rằng chính phủ Philippines cũng đang tính lập cơ sở giải trí cho các thuỷ thủ trên đảo Thị Tứ.

Ngày 25/3 vừa qua, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tuyên bố hoạt động của hơn 220 tàu Trung Quốc ở đá Ba Đầu đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm Công ước về hoạt động của tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải quốc gia ven biển, đi ngược lại tinh thần và nội dung Tuyên bố về Ứng xử của các nước ở Biển Đông (DOC), làm phức tạp tình hình, không có lợi cho đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG