Trung Quốc công bố nghiên cứu quy mô nhất về dịch Covid-19

3.700 người trên du thuyền Diamond Princess bị cách ly vì có người nhiễm Covid-19. (Ảnh: EPA)
3.700 người trên du thuyền Diamond Princess bị cách ly vì có người nhiễm Covid-19. (Ảnh: EPA)
TPO - Giới chức y tế Trung Quốc vừa công bố nghiên cứu chi tiết đầu tiên về hơn 70.000 ca nhiễm Covid-19. Đây là nghiên cứu lớn nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. 

Dữ liệu từ Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc (CDCC) cho thấy hơn 80% số ca nhiễm bệnh có triệu chứng nhẹ, trong khi người ốm và người già chịu rủi ro cao hơn cả. 
Nghiên cứu khẳng định đội ngũ nhân viên y tế chịu rủi ro cao hơn. Thông tin được đưa ra khi có tin giám đốc một bệnh viện ở Vũ Hán mới qua đời vì Covid-19.

Ông Liu Zhiming, 51 tuổi, là giám đốc Bệnh viện Vũ Xương ở Vũ Hán, một trong những bệnh viện được chỉ định điều trị cho các bệnh nhân Covid-19. Ông là một trong những quan chức y tế cấp cao nhất thiệt mạng vì dịch bệnh do Covid-19 gây ra cho đến nay. 

 Báo cáo của CCDC cho thấy tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở tỉnh Hồ Bắc là 2,9%, trong khi tỷ lệ của cả nước là 0,4%. Tỷ lệ tử vong trung bình của dịch Covid-19 là 2,3%. 

 Số liệu chính thức mới nhất của Trung Quốc đưa ra ngày 18/2 đưa tổng số người thiệt mạng vì Covid-19 lên 1.868 và 72.436 ca nhiễm. 

 Nghiên cứu do CCDC công bố ngày 17/2 và đăng trên Tạp chí dịch tễ học Trung Quốc, dựa trên dữ liệu từ 72.314 ca bệnh được chẩn đoán nhiễm Covid-19 trên khắp Trung Quốc tính đến ngày 11/2, trong đó có các ca được xác nhận, đang nghi ngờ và có triệu chứng.

 Kết quả cho thấy tỷ lệ tử vong cao nhất rơi vào nhóm tuổi từ 80 trở lên, với tỷ lệ 14,8%. Với trẻ em dưới 9 tuổi, đến nay chưa có ca tử vong nào. Với nhóm trên 9 tuổi đến dưới 39 tuổi, tỷ lệ tử vong là 0,2%. Với nhóm độ tuổi 40, tỷ lệ tử vong là 0,4%, độ tuổi 50 là 1,3%, độ tuổi 60 là 3,6% và nhóm 70 tuổi là 8%. 

 Xét theo giới tính, nam giới dễ chết (2,8%) vì Covid-19 hơn phụ nữ (1,7%).

 Nghiên cứu xác định nhóm bệnh nhân bị các bệnh tim mạch dễ chết vì Covid-19 hơn, sau đó là các bệnh tiểu đường, bệnh hô hấp mãn tính và huyết áp cao. 

 Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 17/2 nhấn mạnh cần đánh giá thận trọng xu hướng giảm số ca mắc mới trong những ngày gần đây. 

 “Xu hướng có thể thay đổi khi nhóm dân số mới nhiễm bệnh. Vẫn còn quá sớm để khẳng định xu thế giảm sẽ tiếp tục. Bối cảnh nào cũng có thể xảy ra”, ông nói. 

 Nghiên cứu cho biết có đến 3.019 nhân viên y tế đã nhiễm Covid-19, cao hơn nhiều con số 1.716 trường hợp mà giới chức Trung Quốc công bố mấy ngày trước. Đến nay đã có 5 nhân viên y tế thiệt mạng vì bệnh này.

 Đánh giá về xu hướng tương lai, nghiên cứu xác định dịch bệnh sẽ đạt đỉnh vào khoảng từ ngày 23-26/2. 

 Nghiên cứu cho rằng xu hướng đi xuống của dịch bệnh nghĩa là “cô lập toàn bộ các thành phố, đăng tải các thông tin quan trọng (như rửa tay, đeo khẩu trang và quan tâm) với tần suất cao thông qua nhiều kênh và huy động các đội phản ứng nhanh từ nghiều bộ ngành sẽ giúp khống chế dịch. 

 Nhưng các tác giả cảnh báo cần chuẩn bị đối phó với nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại khi nhiều người quay lại làm việc sau kỳ nghỉ dài.

Theo theo BBC
MỚI - NÓNG