Trưng bày hầm vũ khí của biệt động Sài Gòn

Trưng bày hầm vũ khí của biệt động Sài Gòn
Ngày 22/4, Sở Văn hóa Thông tin thành phố Hồ Chí Minh đã mở cửa trưng bày hầm chứa vũ khí đánh Dinh Độc Lập năm 1968 của biệt động thành Sài Gòn tại căn nhà số 287/70 Nguyễn Đình Chiểu.

Hơn 100 hình ảnh tư liệu về các chiến sĩ biệt động thành Sài Gòn và hơn 300 hiện vật là vũ khí các loại đã tái hiện lịch sử toàn bộ hoạt động của chiến sĩ biệt động thành Sài Gòn năm xưa.

Căn nhà 287/70 Nguyễn Đình Chiểu rộng 16m2 có hai hệ thống hầm bí mật, gồm một hầm ngầm dưới đất chứa trên 2 tấn vũ khí các loại vận chuyển từ Củ Chi về và một hầm nổi trên trần nhà có đủ trang bị để các chiến sĩ có thể rút lui an toàn trong trường hợp gặp biến cố.

Tham quan phòng trưng bày, người xem có dịp hiểu thêm về hoạt động trong lòng địch của các chiến sĩ đội 5 Biệt động thành Sài Gòn năm xưa, những người đã góp phần làm nên chiến thắng vang dội giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.