Trọng trách trước đổi mới

Trọng trách trước đổi mới
TP - Nói về công tác cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi việc”; “công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.

Vì thế, việc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vừa chính thức bầu ra Ban Chấp hành Trung ương gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết là sự kiện được người dân đặc biệt trông đợi.

Giờ đây 200 con người trong Ban Chấp hành Trung ương XII sẽ gánh vác sứ mệnh lãnh đạo, chỉ đạo, đưa ra những đường hướng phát triển đất nước trong vòng 5 năm tới. Vinh dự mà những đảng viên ưu tú được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành T.Ư là rất lớn, song trọng trách mà họ gánh trên vai còn to lớn gấp bội phần! Đó là đòi hỏi của đất nước, của dân tộc trong việc đề ra các đường hướng để đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đó là niềm tin và khát vọng của hơn 90 triệu đồng bào vào một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc hơn, vào một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vào “một mùa xuân đầy ước vọng”...

Bởi như lời Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh dốc bầu tâm huyết trước Đại hội: Sự nghiệp đổi mới của của đất nước đến nay đã 30 năm, tuy nhiên sau chừng đó năm, đất nước vẫn lạc hậu, trì trệ, thu nhập bình quân theo đầu mới chỉ bằng 1/5 trung bình thế giới và chỉ bằng hơn 1/3 Thái Lan. Ngược lại cũng chỉ bằng quãng thời gian đó, các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản đã đưa đất nước họ từ  nông nghiệp, nghèo nàn, lạc hậu thành quốc gia phát triển. Từ đó, ông Vinh cho rằng, việc đổi mới đồng bộ chính trị và kinh tế là một yêu cầu hết sức cấp bách, nếu không đất nước sẽ có nguy cơ tụt hậu xa hơn, rơi vào bẫy thu nhập trung bình.

Bên cạnh đó, tình hình thế giới và khu vực rất phức tạp, đặc biệt là những thách thức về chủ quyền rất lớn cũng đặt ra nhiệm vụ nặng nề cho cơ quan lãnh đạo của Đảng.

Vì thế, đòi hỏi của đảng viên, của nhân dân lúc này là 200 đảng viên ưu tú nhất trong Ban Chấp hành Trung ương, phải đoàn kết, đồng lòng quyết tâm thực hiện cho được công cuộc tiếp tục đổi mới đất nước. Việc đổi mới đó phải bắt đầu từ ngay trong ngày hôm nay, bằng việc sáng suốt bầu ra những người có đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm vào những vị trí chủ chốt trong Đảng. Bên cạnh đó, đề ra những chủ trương, đường lối đổi mới đúng đắn vào các Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng, làm tiền đề các cấp ủy, cơ quan Nhà nước triển khai, thực hiện có hiệu quả công cuộc đổi mới.

Ngoài ra, người dân cũng mong rằng, những đảng viên tham gia Ban Chấp hành Trung ương, những công bộc trung thành và tận tụy nhất của dân,  phải luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng của người dân, luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, của nhân dân lên cao nhất.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.