Trời quá lạnh, có thể bẻ cá làm đôi

Một giáo viên vẽ hình con khỉ trên sân trường phủ đầy tuyết ở tỉnh Giang Tô. Ảnh: Xinhua
Một giáo viên vẽ hình con khỉ trên sân trường phủ đầy tuyết ở tỉnh Giang Tô. Ảnh: Xinhua
TP - Ở nơi lạnh nhất Trung Quốc, băng tuyết phủ kín đường sá và người ta dễ dàng bắt được những con cá bị đóng băng có thể bẻ gãy đôi; nước sôi vừa hắt ra đã lập tức đóng thành băng giữa không trung. Tại Mỹ, ít nhất 5 bang đã ban bố tình trạng khẩn cấp khi sắp đón trận bão tuyết có thể gây tê liệt nhiều hoạt động.

Hiện nay, nhiệt độ thấp kỷ lục bao trùm 90% diện tích Trung Quốc từ bắc xuống nam. Các tỉnh thành miền đông, trung và nam Trung Quốc như Thượng Hải, Phúc Kiến, Giang Tây… đã nâng mức báo động để ứng phó đợt rét nghiêm trọng này. Bắt đầu từ sáng qua, các tuyến đường cao tốc tại ít nhất 12 tỉnh, thành phố ở miền bắc, miền đông và miền trung bị đóng cửa vì bão tuyết, Xinhua đưa tin.

Âm 47,8 độ C

Trung tâm Dự báo Thời tiết Bắc Kinh cho biết, nhiệt độ tại thủ đô ngày 22/1 rơi xuống mức âm 10 độ C, dự báo hôm nay xuống ngưỡng  âm 17 độ C - mức thấp nhất trong vòng 30 năm qua. Nhiệt độ ở những vùng núi cao rơi xuống âm 23 độ C. Hôm qua, nhiệt độ tại thành phố Căn Hà thuộc khu tự trị Nội Mông xuống đến âm 47,8 độ C, sát ngưỡng kỷ lục âm 49,6 độ C trong lịch sử. Căn Hà là nơi lạnh nhất ở Trung Quốc. Trên các đường phố ở đây, sương băng phủ kín đường sá và người ta dễ dàng bắt được những con cá bị đóng băng có thể bẻ làm đôi, báo China Daily đưa tin. Nhiều khu vực khác ở Nội Mông cũng đang đối mặt nhiệt độ dưới 40 độ C.

Tại tỉnh Quảng Đông (giáp biên giới Việt Nam), nhiệt độ hôm qua xuống mức đóng băng và dự báo kéo dài đến hết thứ Hai tới. Giới chức tỉnh này phải nâng báo động khẩn cấp lên mức 3 trong hệ thống 4 mức cảnh báo. Ở khu vực đồng bằng sông Châu Giang, phía nam Quảng Đông, nhiệt độ được dự báo sẽ sớm giảm xuống 0 độ C - mức kỷ lục từ năm 1999. Hôm qua, bão tuyết tấn công phần lớn tỉnh Giang Tây ở miền đông Trung Quốc, sân bay ở thủ phủ Nam Xương phải đóng cửa sáng 22/1. Một số đoạn đường cao tốc ở tỉnh này cũng bị đóng cửa. Đợt rét nghiêm trọng nhất ở Giang Tây kể từ năm 1992 được dự báo kéo dài đến hết 26/1. Ở tỉnh Chiết Giang, gần 50 chuyến bay bị hủy, Sở GTVT tỉnh này thông báo hôm qua.

Mỹ báo động vì bão tuyết

Một vùng rộng lớn ở bờ biển phía đông nước Mỹ đang phải thực hiện hàng loạt biện pháp đối phó trận bão tuyết lớn được dự báo quét qua khu vực này vào sáng nay (23/1) và sẽ tạo thành tấm chăn tuyết dày đến 70cm phủ khắp vùng.

Trời quá lạnh, có thể bẻ cá làm đôi ảnh 1

Nhiều siêu thị ở Mỹ gần hết sạch hàng vì người dân đổ xô mua dự trữ trước bão tuyết. Ảnh: Time

Trận bão mùa đông Jonas được dự đoán sẽ ảnh hưởng khoảng 70 triệu dân Mỹ. Trên các bản tin, các chuyên gia dự báo thời tiết cảnh báo “nguy cơ đáng kể xảy ra thiệt hại về tính mạng và tài sản”. Giới dự báo thậm chí nói rằng, trận bão lần này có thể mạnh hơn cả trận bão Sandy lịch sử. Trận bão tuyết có thể gây mất điện và khiến giao thông đường bộ, đường không tê liệt. Washington DC, New York, Philadelphia và các thành phố phía đông đã chuẩn bị sẵn sàng xe ủi tuyết, nhiều chuyến bay bị hoãn và người dân hối hả tích trữ lương thực, thực phẩm, nhiên liệu để đối phó lạnh giá, CNN đưa tin.

Ít nhất 5 bang của Mỹ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, trước khi trận bão lớn đầu tiên bắt đầu di chuyển từ bờ Đại Tây Dương qua vùng trung - nam trước khi ngược lên phía bắc và sang phía đông. Các tuyến tàu ở khu vực Washington, trong đó có hệ thống tàu điện ngầm đông đúc thứ nhì của Mỹ, ngừng hoạt động từ 22/1 đến 24/1. Người dân nhận được cảnh báo chỉ đi ra ngoài nếu có việc cực kỳ cần thiết. Các kệ hàng trong siêu thị gần như không còn bánh mỳ, sữa và các loại hàng hóa thiết yếu khác vì hàng triệu người dân sống trong đường đi của bão đã mua sạch để chuẩn bị cho những ngày ở nhà. Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng cảnh báo hiện tượng tăng giá những mặt hàng như máy phát điện, ắc quy, nến… và dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, Time đưa tin.

Thời tiết cực đoan đã gây hậu quả chết người ở Mỹ. Hai tài xế đã thiệt mạng ở bang Bắc Carolina. Trong khi đó, một người ở bang Tennessee và một người đi bộ ở bang Maryland thiệt mạng vì tai nạn do băng tuyết, BBC đưa tin.

XEM THÊM:

>> Xả súng trường học ở Canada, 5 người chết
>> Nữ thư ký lên mạng khoe chiến tích làm bồ của sếp
>> Người đàn ông biến rác thành vàng
>> Từ người lùn nhất biến thành người... cao nhất
>> Phát hiện xác tàu ngầm hơn 100 tuổi của Đức từ Thế chiến I

MỚI - NÓNG