Trịnh Sảng bị phạt tiếp 12 triệu USD

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trịnh Sảng vướng scandal lớn mang thai, từ chối nuôi con, trốn thuế khiến sự nghiệp của nữ diễn viên sụp đổ. Do đó, các đối tác đã yêu cầu Trịnh Sảng bồi thường hàng triệu USD vì những thiệt hại cô gây ra.

Ngày 26/9, Sina đưa tin Tòa án quận Tùng Giang, Thượng Hải đã đưa ra phán quyết về việc tranh chấp hợp đồng lao động giữa công ty đầu tư điện ảnh và truyền hình Hải Ninh, cùng bị đơn là công ty của Trịnh Sảng. Cuối cùng, tòa án yêu cầu Trịnh Sảng trả cho đối tác cũ 30,5 triệu NDT (4,1 triệu USD) tiền thù lao và bồi thường 60 triệu NDT (8,2 triệu USD) tiền thiệt hại kinh tế.

Theo Sina, vụ án đã được phán quyết lần một vào tháng 1 nhưng phía Trịnh Sảng không đồng ý và kháng cáo. Sau nhiều tháng xét xử, tòa án vẫn giữ nguyên bản án cũ. Như vậy, tính tới hiện tại, sau khi rời khỏi giới giải trí, Trịnh Sảng đã bị phạt 299 triệu NDT (gần 44,7 triệu USD) vì trốn thuế và hơn 90 triệu NDT (khoảng 12,3 triệu USD) vì bị đối tác cũ kiện.

Ngoài ra, Trịnh Sảng còn vướng một vụ kiện khác với công ty TNHH Đầu tư Điện ảnh và Truyền hình Đông Khai Chi Tinh là đơn vị thực hiện phim Người tình phỉ thúy. Công ty này cũng yêu cầu Trịnh Sảng bồi thường 60 triệu NDT và nguy cơ nữ diễn viên thua kiện là rất cao.

Theo Sina, hiện tại Trịnh Sảng đang sống tại Mỹ để tiện chăm sóc hai con. Nữ diễn viên thỉnh thoảng chia sẻ về cuộc sống bình thường của cô. Trong hình ảnh mới, ngoại hình của Trịnh Sảng không còn được như xưa. Bên cạnh đó, cha của Trịnh Sảng khẳng định cô đã đóng đủ tiền phạt vì trốn thuế, tuy nhiên, phía nữ diễn viên chưa có động thái bồi thường cho các đối tác.

Trịnh Sảng bị phạt tiếp 12 triệu USD ảnh 1Trịnh Sảng bị phạt tiếp 12 triệu USD ảnh 2

Trịnh Sảng liên tiếp bị thua kiện, phải bồi thường hàng chục triệu NDT cho nhà sản xuất phim Tuyệt mật giả.

Năm 2021, Trịnh Sảng đánh mất sự nghiệp đỉnh cao do bị bạn trai cũ Trương Hằng tố cáo có hành động vô đạo đức như đòi phá bỏ thai nhi 7 tháng tuổi, trốn thuế, danh tiếng của cô sụp đổ.

Cụ thể, trong quá trình tình cảm còn mặn nồng, Trịnh Sảng và Trương Hằng đã nhờ người mang thai hộ tại Mỹ. Tuy nhiên, sau đó cả hai đường ai nấy đi, nữ diễn viên từ chối nhận con, muốn phá hủy khi thai nhi đã được 7 tháng tuổi. Sau khi con ra đời khoảng một năm, nữ diễn viên cũng không thăm hỏi hai con song sinh.

Câu chuyện này khiến giới giải trí Trung Quốc và châu Á chấn động. Nhật báo Nhân Dân bình luận Trịnh Sảng đã vi phạm vào giới hạn đạo đức của con người. Hành vi của nữ diễn viên khiến cô bị công chúng quay lưng.

Trước khi bị cấm hoạt động nghệ thuật, Trịnh Sảng là ngôi sao hạng A tại Trung Quốc. Cô được các nhãn hàng săn đón, có hàng chục triệu người hâm mộ. Trịnh Sảng nhận mức cát-xê đóng phim cao bậc nhất giới giải trí Hoa ngữ dù diễn xuất của cô thường bị chê. Cô được biết đến nhiều với các bộ phim như Cùng ngắm mưa sao băng, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Hạ chí chưa tới...

MỚI - NÓNG