Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng cho chiến tranh hạt nhân

Đại sứ Hyun Hak-bong trong cuộc phỏng vấn với Sky (Ảnh: Sky news)
Đại sứ Hyun Hak-bong trong cuộc phỏng vấn với Sky (Ảnh: Sky news)
"Nếu Mỹ tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả. Chúng tôi sẵn sàng cho chiến tranh thông thường đấu với chiến tranh thông thường, sẵn sàng cho chiến tranh hạt nhân đấu với chiến tranh hạt nhân", Đại sứ Triều Tiên tại Anh tuyên bố với hãng tin Sky News ngày 20/3.

“Không phải chỉ có Mỹ mới có khả năng tấn công bằng vũ khí hạt nhân”, Đại sứ Hyun Hak-bong nói với Sky trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi tại đại sứ quán Triều Tiên ở London hôm qua.

Khi được hỏi liệu Triều Tiên, nước đã rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân vào năm 1993, có khả năng phóng một tên lửa hạt nhân ngay lúc này hay không, vị Đại sứ đáp: “Có, bất kỳ lúc nào”.

“Nếu Mỹ tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả. Chúng tôi sẵn sàng cho chiến tranh thông thường đấu với chiến tranh thông thường, sẵn sàng cho chiến tranh hạt nhân đấu với chiến tranh hạt nhân. Chúng tôi không muốn chiến tranh, nhưng không sợ chiến tranh”, Ông Hyun nhấn mạnh.

Trong một bài phát biểu hôm 3/3, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su Yong cũng đã tuyên bố đất nước ông có khả năng để ngăn chặn một “mối đe dọa hạt nhân ngày càng gia tăng” từ Mỹ với một cuộc tấn công phủ đầu nếu cần.

Ông cũng chỉ trích các cuộc tập trận quân sự của Mỹ và Hàn Quốc là khiêu khích.

Mỹ đã bày tỏ lo ngại về tiến độ hạt nhân của Triều Tiên, mà Washington nói là vi phạm các thỏa thuận quốc tế.

Triều Tiên đã tiến hành 3 vụ thử hạt nhân, gần đây nhất là vào tháng 2/2013. Chỉ huy các lực lượng Mỹ tãi Hàn Quốc hồi tháng 10 năm ngoái nói rằng ông tin Bình Nhưỡng đã có khả năng chế tạo một đầu đạn hạt nhân để trang bị cho tên lửa đạn đạo, mặc dù chưa có các cuộc thử nghiệm hay bằng chứng khách để chứng tỏ điều này.

Một phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ đã từ chối bình luận về “các vấn đề tình báo” khi được hỏi liệu Triều Tiên có khả năng phóng một tên lửa hạt nhân hay không, nhưng cho biết Mỹ vẫn “sẵn sàng để phòng thủ và ngăn chặn, đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên”.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG