Vụ tham nhũng ở Cty In - Phát hành sách và Thiết bị trường học Quảng Trị:

Triệu tập thêm một kế toán trưởng

Triệu tập thêm một kế toán trưởng
TP - Ngày 18/1, Cơ quan điều tra Công an Quảng Trị  đã ra lệnh triệu tập đối với ông Nguyễn Tý - Kế toán trưởng báo Quảng Trị để phục vụ cho công tác của vụ án ở Cty In - Phát hành sách và Thiết bị trường học Quảng Trị (viết tắt: Cty In Quảng Trị).

Trước đó, ngày 7/1/2008, Cơ quan CSĐT CA Quảng Trị đã khởi tố vụ án “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Cty In Quảng Trị và khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Đức (SN 1947) - nguyên Giám đốc, Nguyễn Thanh Hải (SN 1964)- nguyên Kế toán trưởng, Nguyễn Thị Thành (SN 1954) - Trưởng phòng Quản lý in của Cty này với tội danh “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165 Bộ luật Hình sự. Ngày 8/1, PC15 CA Quảng Trị đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 bị  can trên để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.    

Được biết, ông Tý bị Cơ quan CSĐT triệu tập đến để làm rõ vấn đề khoản tiền gần 250 triệu đồng, bởi theo hồ sơ mà Thanh tra tỉnh chuyển cho CA thì trong quá trình thụ lý vụ việc, Thành và Hải khai rằng đã lấy tiền của Cty mình đưa cho ông Nguyễn Tý tổng cộng là 244,9 triệu đồng dưới tên gọi “hoa hồng in ấn”, song khi Thanh tra xác minh nội dung đó thì ông Tý khẳng định là ông không nhận số tiền nói trên.

Năm 2007, Tiền phong đã có loạt bài phản ánh vụ tham nhũng ở Cty In Quảng Trị. Trong 4 năm (2001-2005), Cty này làm ăn thua lỗ gần 3,9 tỷ đồng, nhưng vẫn được các cơ quan chức năng ở Quảng Trị xếp vào diện... làm ăn có lãi.

Giám đốc Đức lập một ê-kíp tham nhũng và trong một thời gian dài họ đã đục khoét tài sản của Nhà nước với nhiều chiêu trắng trợn. Trong đó có việc ký hợp đồng khống với 28 người của 21 cơ quan với công việc gia công sắp bản can, chấm mo-rát... để “rút ruột” ngân quỹ.

Có những trường hợp tỷ lệ “rút ruột” đến 85 % tổng số tiền chi in ấn của cơ quan hợp đồng. Có những đối tác bên ngoài được phép rút số tiền lên đến 260,7 triệu đồng. Ngay Kế toán trưởng Hải và Trưởng phòng Quản lý in Thành cũng được Giám đốc Đức chỉ đạo rút tiền của Cty mình 332,5 triệu đồng.

Trong 6 năm làm GĐ, ông Đức đã chỉ đạo lập quỹ đen, chi tiêu trái pháp luật, chi trùng, chi khống... là 1.111.900.000 đồng. Trong khi đó hơn 113 công nhân ở đây không có việc làm kéo dài, đời sống rơi vào túng quẫn...        

MỚI - NÓNG