Triệu tập thanh niên rao bán hổ, gấu trên Facebook

Một con hổ đông lạnh.
Một con hổ đông lạnh.
TPO - Sáng 9/1, Cơ quan chức năng huyện Quỳnh Lưu đã kiểm tra nhà riêng của Hồ Minh Chinh (24 tuổi, trú xã Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Nghệ An) sau khi Facebook cá nhân có tên Minh Chinh đăng nhiều hình ảnh hổ, gấu đông lạnh, rắn hổ mang, các loại cao hổ, gấu...

Trước đó, ngày 7/1 trang cá nhân của Chinh đăng 9 ảnh một người đang trực tiếp hút mật gấu, gấu đông lạnh cùng nhiều lọ đựng mật... Ngày 20/12/2015, người này đăng 10 tấm hình trong đó có một con hổ đã chết, nhiều xương động vật, cảnh giết mổ hổ kèm lời giới thiệu: "Hai ngày nữa làm thịt một con hổ 2 tạ nấu cao cho khách, bác nào muốn mua hoặc chung nồi cao thì alo".

Người này cũng nói thêm "Nếu công an thì miễn làm việc và chẳng được gì đâu, vì mình ít khi làm việc với người lạ không tin tưởng".

Trao đổi với báo chí, ông Hồ Văn Quỳ (Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Quỳnh Lưu) cho biết, đã nhận được thông tin và phối hợp với công an huyện kiểm tra nhà riêng của Hồ Minh Chinh (24 tuổi, trú xã Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu), người đăng những hình ảnh động vật hoang dã bị giết mổ, rao bán.

Triệu tập thanh niên rao bán hổ, gấu trên Facebook ảnh 1

Những hình ảnh mà Hồ Minh Chinh rao bán trên trang cá nhân Facebook của mình.

"Kiểm tra tất cả ngóc ngách trong nhà, chúng tôi chỉ thu được một số xương chó, không thu được bất kỳ xương hổ, gấu cùng các loại động vật khác", ông Quỳ nói và cho biết lúc kiểm tra Chinh không có nhà.

Theo cơ quan chức năng, Chinh chưa có vợ, cách đây mấy năm bị tai nạn, tính tình không bình thường. "Có thể Chinh tải hình ảnh giết mổ đâu đó trên mạng xã hội về đăng lên trang cá nhân của mình", ông Quỳ đặt giả thiết.

Đại tá Trần Thăng Long, Trưởng công an huyện Quỳnh Lưu cho biết, chưa thể khẳng định Hồ Minh Chinh có buôn bán, giết mổ hổ và gấu hay không, nhưng hình ảnh đăng tải như trên là vi phạm pháp luật. Cơ quan điều tra đã ra lệnh triệu tập, nhưng anh này bỏ trốn khỏi địa phương.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.