9X rao bán động vật hoang dã quý hiếm trên Facebook

Ảnh đồi mồi biển Nam đăng bán trên Facebook. Ảnh: Công an cung cấp
Ảnh đồi mồi biển Nam đăng bán trên Facebook. Ảnh: Công an cung cấp
Trên trang Facebook cá nhân, Nam đăng ảnh rao bán một số động vật hoang dã quý hiếm. Vài ngày sau, anh ta và người cung cấp “hàng” bị cảnh sát bắt giữ.

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa khám phá chuyên án nuôi nhốt, mua bán trái phép động vật hoang dã quý hiếm (vích và đồi mồi biển) trên mạng xã hội.

Cơ quan tố tụng đã khởi tố bị can Nguyễn Hoài Nam (24 tuổi, quê Hà Nam) và Nguyễn Mạnh Linh (31 tuổi, quê Hà Tĩnh) để điều tra hành vi Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Cảnh sát cho biết, đầu tháng 12, họ phát hiện Nam rao bán đồi mồi biển trên Facebook. Thanh niên chào giá mỗi cá thể động vật hoang dã quy hiếm từ 3-7 triệu đồng.

Chiều 9/12, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Nam vận chuyển 5 con đồi mồi đến khu đô thị Dương Nội (Hà Đông) tiêu thụ. Không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, thanh niên này bị đưa về trụ sở công an.

Cùng ngày, cảnh sát đã khám xét nơi ở của Nam, thu giữ thêm một cá thể vích không rõ nguồn gốc. Nhà chức trách xác định, số động vật hoang dã quý hiếm này được cung cấp bởi Nguyễn Mạnh Linh.

Hiện, 6 cá thể vích và đồi mồi đã được cơ quan công an bàn giao cho trung tâm bảo tồn sinh vật biển.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.