Triệu phú Mỹ từng bay vào không gian thiệt mạng vì tai nạn máy bay

0:00 / 0:00
0:00
Glen de Vries (ngoài cùng bên trái) trong chuyến bay vào không gian hồi tháng 10. Ảnh: Reuters
Glen de Vries (ngoài cùng bên trái) trong chuyến bay vào không gian hồi tháng 10. Ảnh: Reuters
TPO - Glen de Vries - triệu phú người Mỹ vừa bay vào không gian hồi tháng trước - đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay ở tuổi 49.

Theo RT, chiếc máy bay tư nhân chở Glen de Vries và một người ông khác, Thomas Fischer (54 tuổi) gặp nạn ở Hampton (New Jersey, Mỹ) hôm 11/11, khiến cả hai người thiệt mạng.

Chính quyền địa phương cho biết chiếc máy bay Cessna 172 bốn chỗ ngồi đã rơi xuống khu vực có nhiều cây cối rậm rạp.

Nguyên nhân vụ tai nạn chưa được công bố. Vụ việc đang được điều tra bởi Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA).

Trước đó gần một tháng, ngày 13/10, Glen de Vries đã tham gia một chuyến bay ngắn (kéo dài hơn 10 phút) vào không gian cùng diễn viên William Shatner của phim “Star Trek”, người đồng sáng lập công ty vệ tinh Planet Labs - Chris Boshuizen và Giám đốc điều hành công ty vũ trụ Blue Origin - Audrey Powers.

Blue Origin - công ty của tỷ phú Jeff Bezos - đã gửi lời chia buồn trên Twitter ngay sau khi thông tin về sự ra đi của Glen de Vries được công bố: “Ông ấy đã mang lại rất nhiều năng lượng cho toàn bộ đội Blue Origin và cho những người bạn đồng hành của mình. Niềm đam mê của ông ấy đối với hàng không, với công việc từ thiện và sự cống hiến của ông ấy đối với sự nghiệp của mình sẽ ghi nhớ mãi mãi.”

Triệu phú Mỹ từng bay vào không gian thiệt mạng vì tai nạn máy bay ảnh 1

Bức ảnh của Glen de Vries được Blue Origin đăng tải. Ảnh: Twitter

Doanh nhân Glen de Vries là người đồng sáng lập Medidata Solutions vào năm 1999. Đây là công ty chuyên viết phần mềm được sử dụng cho các thử nghiệm lâm sàng và nghiên cứu y tế.

Theo RT
MỚI - NÓNG