Hai lính dù Nga thiệt mạng khi tập trận chung với Belarus

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ: Sputnik
Ảnh minh hoạ: Sputnik
TPO - Gió mạnh và sự cố về dù đã dẫn đến cái chết thương tâm của hai binh sĩ Nga trong cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus hôm 12/11.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết dù của hai binh sĩ nói trên đều gặp sự cố vì gió lớn đột ngột. Một binh sĩ đã cố gắng cứu đồng đội với dù dự bị, nhưng không kịp vì đã xuống độ cao quá thấp.

Hai binh sĩ được mô tả là những người nhảy dù chuyên nghiệp, có chứng nhận huấn luyện viên nhảy dù.

Cả hai người đã được đưa đi cấp cứu nhưng qua đời vì vết thương quá nặng.

Vụ việc xảy ra trong cuộc diễn tập đổ bộ gần thành phố Grodno của Belarus. Đây là một phần của các cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus được tổ chức gần biên giới EU - nơi hàng nghìn người di cư và tị nạn đang tập trung vì muốn vào Ba Lan.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết khoảng 250 lính dù Nga đã tham gia các cuộc tập trận nhanh ở Belarus. Sau cuộc tập trận, nhóm lính dù đang trở về Nga từ Grodno.

Trước đó vài ngày, hai máy bay ném bom siêu thanh Tu-160 của Nga đã bay qua không phận Belarus trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực biên giới với Ba Lan.

Trong khi quân đội Nga gọi đây là một hoạt động thường lệ, thì Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Dmitry Polyanskiy nói với các phóng viên ở New York rằng cuộc tuần tra là "phản ứng đối với sự hiện diện quân sự ngày càng tăng ở biên giới Ba Lan-Belarus".

Warszawa đã triển khai hơn 15.000 binh sĩ tới biên giới với Belarus trong tuần này, khi hàng nghìn người di cư từ Trung Đông cố gắng vào Ba Lan để xin tị nạn. Ba Lan và Liên minh châu Âu (EU) cáo buộc Minsk “vũ khí hóa” những người tị nạn và gọi nỗ lực vượt biên là một hình thức “chiến tranh hỗn hợp”.

Ông Polyanskiy lưu ý rằng Nga và Belarus có một hiệp ước liên minh với một số nghĩa vụ nhất định: “Nếu có sự tập hợp của lực lượng quân sự ở biên giới với Belarus, chúng tôi buộc phải phản ứng”.

Theo RT
MỚI - NÓNG