Triệt phá đường dây bán phụ nữ sang Trung Quốc

Triệt phá đường dây bán phụ nữ sang Trung Quốc
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Gia Lai vừa kết thúc chuyên án về đường dây buôn bán phụ nữ từ Gia Lai sang Trung Quốc. Công an đã bắt giữ 4 bị can.

Đó là: Bì Văn Mạn (34 tuổi, quê ở Nam Định, trú ở xã HBông, huyện Chư Sê); Nguyễn Văn Hợi (22 tuổi, trú ở xã Ia Hiao, huyện Ayun Pa); Trần Xuân Trường (41 tuổi, trú ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) và Lương Thị Diên (tức Duyên, 28 tuổi, quê ở Tiên Lãng, TP Hải Phòng, bị lừa bán sang Trung Quốc từ năm 1994, lấy chồng là Vòong Tranh Phành, trú ở Khâm Châu, Quảng Tây, Trung Quốc).

Tháng 8/2004, Trường và Diên từ Ninh Bình vào Gia Lai rủ Mạn và Hợi tham gia vào đường dây lừa phỉnh phụ nữ để bán sang Trung Quốc.

Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của một số thiếu nữ đồng bào dân tộc thiểu số, bọn chúng đã tổ chức 4 lần, đưa 9 phụ nữ (trong đó có 1 người Kinh) ở Gia Lai bán qua biên giới.

Trên đường đi sang Trung Quốc, một trong số 9 nạn nhân đã phát hiện ra ý đồ của bọn buôn người và bỏ trốn được về Gia Lai; 2 người bị Công an Móng Cái (Quảng Ninh) bắt giữ trả về địa phương, 6 người còn lại đã bị bán sang Trung Quốc.

MỚI - NÓNG