Trị đầy bụng, khó tiêu theo phương pháp của người Ấn Độ

Các loại gia vị như nghệ, gừng, thìa là, tiêu đen đều làm dịu các vấn đề ở dạ dày
Các loại gia vị như nghệ, gừng, thìa là, tiêu đen đều làm dịu các vấn đề ở dạ dày
Tác giả cuốn Kế hoạch dinh dưỡng cân bằng cơ thể, Emine Ali Rushton tin rằng việc áp dụng các phương pháp của Triết thuyết sống khoẻ của người Ấn (Ayurveda), từ dùng các loại gia vị thân thiện với hệ tiêu hoá như gừng, thìa là đến ăn hoa quả khi bụng rỗng… sẽ rất hữu ích cho hệ tiêu hoá.

Bị tiêu chảy, ợ hơi sau một bữa ăn lớn, hoặc đau bụng là những vấn đề mà hầu như ai cũng từng gặp 1 lần trong đời. Đây cũng là một trong những lý do phổ biến nhất khiến bạn phải chạy ra quầy thuốc hay gặp bác sĩ.Trong khi đó, những mẹo dưới đây sẽ giúp trị chứng đầy hơi hiệu quả:

Nước ấm và chanh vào buổi sáng

Trước khi làm bất cứ việc gì vào buổi sáng, hãy đun nước và rót nước này vào cốc nước đã có sẵn 50% nước ở nhiệt độ phòng để có 1 cốc nước đầy. Hãy uống nó hoặc vắt thêm chút chanh nếu bạn cảm thấy bị đầy bụng hay táo bón, hoặc cho chút gừng nạo vào nếu bạn cảm thấy uể oải.

Cảm giác nước ấm vào dạ dày rỗng mỗi sáng sẽ rất lạ thường bởi nó giống như bạn đang rót nước vào 1 đường ống đã không được sử dụng nhiều giờ.

Hãy cố gắng uống nước này trước bữa sáng ít nhất 20 phút. Bạn sẽ nhanh chóng và dễ dàng lấy lại tâm trạng hứng khởi.

Sử dụng các gia vị thân thiện với hệ tiêu hoá

"Ngày nhỏ, mỗi khi tôi đau bụng, mẹ lại lấy 1 nhúm lớn hạt thìa là cho vào nước (nước đun sôi) và tôi sẽ uống khi nó chuyển sang màu vàng xanh rất đẹp để rồi vài phút sau, dạ dày tôi cảm thấy tốt hơn", Emine Ali Rushton cho biết.

Trên thực tế, thìa là thực sự là một loại dược liệu tốt giúp ổn định đường ruột.

Tương tự, có thể cho gừng và tất cả các thực phẩm hoặc đun với nước, uống nóng để cải thiện vấn đề tiêu hoá.

Những loại gia vị khác như gừng, nghệ, hạt tiêu đen, rau mùi… đều là những vũ khí bí mật của Triết thuyết sức khoẻ trong việc điều chỉnh hệ tiêu hoá.

Ăn hoa quả ở nhiệt độ phòng khi dạ dày rỗng

Ayurveda cũng lấy quả làm thuốc và khẳng định ăn tốt nhất khi dạ dày rỗng. Vì vậy sau khi uống cốc nước ấm buổi sáng, hãy ăn 1 quả chín được để ở nhiệt độ phòng. Bởi nếu ăn quả để lạnh sẽ khiến dạ dày bị “sốc”, gây cản trở hoạt động tiêu hoá.

Hầu hết các loại quả đều ngon và ngọt hơn khi để ở nhiệt độ phòng, đặc biệt là các loại dâu, đào, mơ và dưa.

Do đó, cần tạo thói quen bỏ hoa quả ra khỏi tủ lạnh trước khi ăn sáng khoảng 40 phút.

Một cách khác là ăn hoa quả vào bữa phụ của buổi sáng, như 1 loại snack trước bữa trưa. Như vậy, bạn cần ăn sáng trước 9h sáng, hoa quả ăn vào khoảng 10-11h và bữa trưa vào khoảng 13h là hợp lý.

Trị đầy bụng, khó tiêu theo phương pháp của người Ấn Độ ảnh 1 Ăn chậm sẽ giúp cải thiện tiêu hoá

Ăn chậm hơn

Theo triết thuyết Ayurveda, có 3 dạng cơ thể được gọi là dohas (bao gồm vata, pitta và kapha).

Đây là nhóm người cần nhiều thời gian để hoàn thành 1 bữa ăn hơn những người khác.Trong đó, kapha là nhóm chậm tiêu hoá nên họ cần dành nhiều thời gian để nhai thức ăn. Pitta có khuynh hướng nội tâm nên tốt nhất là họ ăn uống trong im lặng. Còn vata thuộc kiểu người dễ bị gặp các vấn đề tiêu hoá nên cần chậm lại quá trình ăn uống.

Họ cũng cần thưởng thức các món ăn và không bao giờ được vừa đi vừa ăn.

Probiotics

Có 1 đường ruột khoẻ mạnh và tiêu hoá tốt là trọng tâm của triết thuyết Ayurveda.

Một trong những cách đơn giản nhất để có hệ tiêu hoá tốt là bổ sung lợi khuẩn, đặc biệt sau khi dùng kháng sinh hay khi ốm.

Chúng ta thường nghe rằng hệ miễn dịch liên quan với đường ruột: Điều này có nghĩa rằng 70% các tế bào kháng khuẩn và kháng vi rút là ằm ở thành dạ dày và hệ tiêu hoá. Dạ dày chúng ta sản xuất axit, axit này sẽ giết hầu hết các tác nhân gây bệnh và một phần hệ tiêu hoá sẽ sản sinh chất nhầy, ngăn cản các tác nhân gây hại có thể đi vào dòng máu. Vì vậy khi đường ruột yếu đi, hệ miễn dịch sẽ dễ thoả hiệp. Vì vậy nên uống men tiêu hoá đã được công nhận là tốt cho hệ tiêu hoá.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.