Tri ân nơi thành lập Chi đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội (8/2/1952 - 8/2/2022), ngày 8/1, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 1 tổ chức chương trình hành quân về nguồn tại xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Tri ân nơi thành lập Chi đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội ảnh 1

Lãnh đạo, cán bộ Ban Thanh niên Quân đội dâng hương tại Khu di tích lịch sử nơi thành lập Chi đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội, sáng 8/1

Tham dự chương trình có Thiếu tướng Nguyễn Đình Long, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1; Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội (TNQĐ), Trưởng ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống TNQĐ và Ban TNQĐ; đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu và Trung ương Đoàn; đại biểu lãnh đạo xã Na Mao và đại diện các gia đình chính sách, học sinh vượt khó học giỏi của địa phương.

Tại đây, các đại biểu đã thực hiện lễ dâng hương, cắt băng khánh thành Khu di tích lịch sử nơi thành lập Chi đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội ở xã Na Mao và Nhà truyền thống Chi đoàn Thanh niên Cứu quốc đầu tiên trong Quân đội tại Trung đoàn 246, Sư đoàn 346, Quân khu 1.

Dịp này, Ban TNQĐ và Cục Chính trị các đơn vị (Quân khu 1, Cảnh sát biển, Quân chủng Hải quân) và Công ty Tecapro đã trao tặng Nhà Văn hoá thôn Đoàn Kết, trường Tiểu học cơ sở Việt Ấn, Trường mầm non Na Mao Trung đoàn 246 nhiều trang thiết bị như bàn ghế, tivi, máy tính, loa đài hội trường…; trao tặng 32 suất quà cho đối tượng chính sách, học sinh vượt khó học giỏi với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Tri ân nơi thành lập Chi đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội ảnh 2

Các đại biểu cắt băng khánh thành Khu di tích lịch sử nơi thành lập Chi đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội

Theo Ban TNQĐ, thực hiện nghị quyết của Trung ương Đoàn và chỉ đạo của Tổng cục Chính trị, ngày 8/2/1952, Lễ ra mắt Chi đoàn Thanh niên Cứu quốc đầu tiên trong Quân đội được tổ chức tại Đại đội 29, Tiểu đoàn 183 (nay là Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 246, Sư đoàn 346, Quân khu 1) tại thôn Văn Minh (nay là thôn Đoàn Kết), xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Từ đây, lực lượng TNQĐ cũng như hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Quân đội không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, giành nhiều chiến công và thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Năm 2014, Khu di tích nơi thành lập Chi đoàn Thanh niên Cứu quốc đầu tiên trong Quân đội đã được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp Bằng xếp hạng Di tích cấp tỉnh, thành phố. Từ đây, các hoạt động hành quân về nguồn đã được tổ chức thường xuyên, đạt được nhiều kết quả thiết thực. Đặc biệt, thể theo nguyện vọng của các thế hệ TNQĐ, năm 2016, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị đã chính thức quyết định lấy ngày 8/2 hằng năm là Ngày truyền thống TNQĐ và Ban TNQĐ.

Tri ân nơi thành lập Chi đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội ảnh 3

Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội trao tặng quà cho đối tượng chính sách ở xã Na Mao

Trong khuôn khổ chương trình hành quân về nguồn ý nghĩa này, Ban tổ chức cũng đã tiến hành tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tác ca khúc viết về TNQĐ. Theo Thượng tá Trần Viết Năng, mặc dù đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức, song đã thu hút đông đảo các nhạc sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên trong và ngoài Quân đội nhiệt tình tham gia.

“Cuộc thi đã tiếp nhận 109 tác phẩm dự thi ở thể loại ca khúc. Đa số các tác phẩm đều bám sát chủ đề của cuộc thi, thể hiện vị trí, vai trò xung kích, sáng tạo, quyết thắng và ghi nhận, cổ vũ, khích lệ, động viên TNQĐ. Nhiều tác phẩm còn thể hiện sự tri ân, cổ vũ tuổi trẻ Quân đội trên tuyến đầu chống dịch COVID-19, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, Thượng tá Trần Viết Năng chia sẻ.

Tri ân nơi thành lập Chi đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội ảnh 4

Đại biểu lãnh đạo các đơn vị tham dự chương trình hành quân về nguồn

Tri ân nơi thành lập Chi đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội ảnh 5

Ảnh: Nguyễn Minh

Tri ân nơi thành lập Chi đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội ảnh 6

Ảnh: Nguyễn Minh

Tri ân nơi thành lập Chi đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội ảnh 7

Ảnh: Nguyễn Minh

Tri ân nơi thành lập Chi đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội ảnh 8

Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội trao thưởng cho tác giả đạt giải Nhất cuộc thi sáng tác ca khúc về thanh niên Quân đội

Tri ân nơi thành lập Chi đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội ảnh 9

Cuộc thi sáng tác ca khúc viết về Thanh niên Quân đội có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 4 giải triển vọng được trao cho các tác giả, nhóm tác giả.

Tri ân nơi thành lập Chi đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội ảnh 10

Các đại biểu tham quan Nhà truyền thống Chi đoàn Thanh niên Cứu quốc đầu tiên trong Quân đội tại Trung đoàn 246, Sư đoàn 346

MỚI - NÓNG