Ấm áp mùa xuân biên cương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chia sẻ với những khó khăn của bà con vùng biên giới, Tỉnh đoàn Quảng Bình đã phối hợp cùng các tổ chức, cá nhân thực hiện chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2021 và chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Nhâm Dần 2022.

Với mong muốn chung tay góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh thiếu nhi nghèo, bà con nhân dân vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tích cực kêu gọi nhiều nguồn lực từ các nhà hảo tâm.

Ấm áp mùa xuân biên cương ảnh 1

Tặng quà cho bà con dân bản còn gặp nhiều khó khăn trước Tết Nguyên đán 2022

Ấm áp mùa xuân biên cương ảnh 2

Tặng áo ấm cho học sinh vùng khó khăn

Đặc biệt có sự quan tâm hỗ trợ của Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhằm giúp đỡ, tặng 137 chăn ấm và 137 túi an sinh cho bà con Nhân dân Bản K ai xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa. Tại chương trình hôm nay, BTC trao 15 suất quà cho đại diện 15 người dân, mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm và chăn ấm. Tặng 163 áo ấm cho các em học sinh tiểu học và mầm non bản K-ai.

Ấm áp mùa xuân biên cương ảnh 3

Thăm và tặng quà cho gia đình khó khăn

Anh Trần Khánh Cường, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Bình cho biết, chương trình Xuân tình nguyện năm 2022 đã thu hút hàng ngàn thanh niên tham gia, tạo nên hình ảnh và diện mạo mới của thế hệ thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thông qua các hoạt động tình nguyện, đông đảo các bạn đoàn viên, hội viên thanh niên đã phát huy tài năng, sức sáng tạo, tinh thần đoàn kết, tính xung kích để triển khai thực hiện công trình, phần việc thanh niên thiết thực, có ý nghĩa góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng; tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội.

Ấm áp mùa xuân biên cương ảnh 4

Bà con dân bản ở xã Dân Hóa cảm ơn tình cảm của tỉnh Đoàn Quảng Bình đã dành tặng cho các em nhỏ những món quà ý nghĩa

Tỉnh Đoàn Quảng Bình mong muốn các tổ chức đoàn thể ở địa phương sẽ có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực và gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp trong Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2021, Xuân tình nguyện năm 2022. "Đó cũng chính là biểu hiện cụ thể của lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu đồng bào và tinh thần tương thân, tương ái mà chúng ta cần phát huy trong mỗi bạn trẻ…" - anh Trần Khánh Cường chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.