Tuổi trẻ Đoàn Tân Trào thi đua 70 ngày đêm quyết thắng

0:00 / 0:00
0:00
ĐVTN Trung đoàn 246 (tức Đoàn Tân Trào) tại lễ phát động thi đua cao điểm, sáng 18/11. Ảnh: Nguyễn Minh
ĐVTN Trung đoàn 246 (tức Đoàn Tân Trào) tại lễ phát động thi đua cao điểm, sáng 18/11. Ảnh: Nguyễn Minh
TPO - Sáng 18/11, tại Thái Nguyên, Đoàn cơ sở Trung đoàn 246 (Sư đoàn 346, Quân khu 1) tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm “70 ngày đêm xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, làm trước rút kinh nghiệm cho tuổi trẻ toàn quân.

Diễn ra từ ngày 1/12/2021 đến 8/2/2022, đợt thi đua là một trong những hoạt động trọng tâm của tuổi trẻ áo lính hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội (8/2/1952 - 8/2/2022).

Tới dự lễ phát động có Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính ủy Quân khu 1; Đại tá Đỗ Khắc Cẩn, Phó Chánh văn phòng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo, đại biểu Ban Thanh niên Quân đội, Ban Phụ nữ Quân đội, Ban Công đoàn Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội (Bộ Quốc phòng), Huyện Đoàn Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu 1.

Tuổi trẻ Đoàn Tân Trào thi đua 70 ngày đêm quyết thắng ảnh 1

Lễ phát động do Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 1 chỉ đạo Đoàn cơ sở Trung đoàn 246 tổ chức, theo sự chỉ đạo của Tổng cục Chính trị.

Theo Thiếu tá Lương Quốc Khánh, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn 246, nội dung của đợt thi đua cao điểm gồm "3 nhất" và "2 xung kích". Trong đó, "3 nhất" là chính trị, tư tưởng tốt nhất; trực sẵn sàng chiến đấu, kiểm tra kết thúc huấn luyện năm 2021 đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật tốt nhất.

Còn "2 xung kích" là xung kích làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2022 và xung kích tổ chức tốt các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Nổi bật là 100% Đoàn Thanh niên tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 70 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội, Ban Thanh niên Quân đội; mỗi chi đoàn đăng ký đảm nhận và thực hiện hiệu quả ít nhất một công trình thanh niên, mỗi ĐVTN phấn đấu làm nhiều việc tốt, hành động đẹp, cách làm hay…

Tuổi trẻ Đoàn Tân Trào thi đua 70 ngày đêm quyết thắng ảnh 2

Đại diện tuổi trẻ các đơn vị thuộc Đoàn cơ sở Trung đoàn 246 ký giao ước thi đua

Đại diện tuổi trẻ Trung đoàn 246 phát biểu giao ước thi đua, Đại úy Lường Quang Huy, Bí thư Liên chi đoàn Tiểu đoàn 1, bày tỏ quyết tâm làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua cao điểm cùng lòng tự hào, truyền thống xung kích, sáng tạo, dũng cảm, ngoan cường, quyết chiến, quyết thắng của thanh niên Quân đội.

Phát biểu tại lễ phát động, Thượng tá Nguyễn Giang Hà, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 246 bày tỏ niềm vinh dự, tự hào cho cán bộ, ĐVTN Trung đoàn - nơi ra đời Chi đoàn thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội. Sự kiện này đã trở thành một mốc son trong trang sử vàng truyền thống qua hơn 73 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Trung đoàn 246 - Đoàn Tân Trào anh hùng.

Thượng tá Nguyễn Giang Hà, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 246 phát biểu tại lễ phát động. Video: Nguyễn Minh

Giao nhiệm vụ cho tuổi trẻ đơn vị, thay mặt Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 246, Thượng tá Nguyễn Giang Hà yêu cầu các tổ chức Đoàn bám sát đặc điểm tình hình nhiệm vụ để xây dựng chương trình hành động sát thực, phù hợp với thực tiễn cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện đạt kết quả cao đợt thi đua.

Quá trình tổ chức thực hiện cần gắn nội dung thi đua của tổ chức Đoàn với phong trào thi đua quyết thắng và các cuộc vận động; lựa chọn khâu đột phá, tập trung xung kích vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu cho Bộ Quốc phòng và Quân khu trong tháng 12; kiểm tra kết thúc huấn luyện năm 2021; đón Tết Nguyên đán và làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện năm 2022.

Tuổi trẻ Đoàn Tân Trào thi đua 70 ngày đêm quyết thắng ảnh 3

Màn đồng diễn của tuổi trẻ Trung đoàn 246 tại lễ phát động

Theo Chính ủy Trung đoàn 246, tuổi trẻ đơn vị cần đẩy mạnh công tác phối hợp, kết nghĩa với tổ chức Đoàn 3 xã, 6 xóm trên địa bàn huyện Phú Lương và Đoàn xã Na Mao (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên); triển khai những công trình, phần việc thanh niên thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nội dung phong trào thi đua “Đoàn Tân Trào chung sức xây dựng nông thôn mới”.

“Hãy biến niềm vinh dự là người chiến sĩ của Trung đoàn 246 Anh hùng, đơn vị được Bác Hồ kính yêu đặt tên Đoàn Tân Trào, niềm vinh dự, tự hào là ĐVTN nơi ra đời Chi đoàn thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội, thành động cơ thi đua mạnh mẽ, hành động thi đua thiết thực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, Thượng tá Nguyễn Giang Hà nhấn mạnh.

Tuổi trẻ Đoàn Tân Trào thi đua 70 ngày đêm quyết thắng ảnh 4

Ảnh: Nguyễn Minh

Tuổi trẻ Đoàn Tân Trào thi đua 70 ngày đêm quyết thắng ảnh 5

Ảnh: Nguyễn Minh

Tuổi trẻ Đoàn Tân Trào thi đua 70 ngày đêm quyết thắng ảnh 6

ĐVTN Trung đoàn 246 duyệt đội ngũ thể hiện sức trẻ Quân đội cùng quyết tâm thực hiện thắng lợi đợt thi đua cao điểm

Tuổi trẻ Đoàn Tân Trào thi đua 70 ngày đêm quyết thắng ảnh 7

Ảnh: Nguyễn Minh

Tuổi trẻ Đoàn Tân Trào thi đua 70 ngày đêm quyết thắng ảnh 8

Hơn 1.000 cán bộ, ĐVTN Đoàn cơ sở Trung đoàn 246 đã sôi nổi tham dự lễ phát động

Tuổi trẻ Đoàn Tân Trào thi đua 70 ngày đêm quyết thắng ảnh 9

Ảnh: Nguyễn Minh

Tuổi trẻ Đoàn Tân Trào thi đua 70 ngày đêm quyết thắng ảnh 10

Ảnh: Nguyễn Minh

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.