Thanh niên Quân đội đi đầu trong mọi nhiệm vụ

0:00 / 0:00
0:00
TP - Chia sẻ với PV Tiền Phong, Thượng tá Trần Viết Năng, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội khẳng định, năm 2022, hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, tuổi trẻ Quân đội tiếp tục thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo và thực hiện nhiều phong trào thiết thực.

Hướng tới Đại hội (ĐH) Đoàn toàn quốc lần thứ XII diễn ra vào tháng 12/2022 tới, tổ chức Đoàn trong Quân đội sẽ có những hoạt động nổi bật nào, thưa anh?

Tổ chức ĐH Đoàn các cấp trong Quân đội tiến tới ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XII là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội năm 2022. Đây là ngày hội, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ toàn quân.

Thanh niên Quân đội đi đầu trong mọi nhiệm vụ ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang động viên cán bộ, ĐVTN Quân đội vào Nam chống dịch COVID-19. - ẢNH: TUẤN HUY

Tổ chức Đoàn trong toàn quân sẽ tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, ĐVTN về ý nghĩa, tinh thần, nội dung cơ bản của ĐH Đoàn các cấp; những kết quả quan trọng đạt được trong thực hiện nghị quyết (chương trình hành động) ĐH Đoàn các cấp 5 năm qua; khẳng định vị trí, vai trò, sự đóng góp to lớn của tuổi trẻ Quân đội nói chung, của tổ chức Đoàn, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội nói riêng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổ chức Đoàn các cấp trong Quân đội cũng sẽ đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng chào mừng ĐH và thực hiện chương trình hành động. Đồng thời, tăng cường nắm bắt tư tưởng cán bộ, ĐVTN; coi trọng đấu tranh phản bác thông tin xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị, lợi dụng việc tổ chức ĐH và quá trình góp ý dự thảo văn kiện ĐH Đoàn các cấp để chống phá.

Thanh niên Quân đội đi đầu trong mọi nhiệm vụ ảnh 2

Thượng tá Trần Viết Năng

“Thanh niên Quân đội phải là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và hiện đại từ năm 2030”.Thượng tá Trần Viết Năng,

Trưởng Ban Thanh niên Quân đội

Thưa anh, để tiếp tục đóng góp vào công tác phòng chống dịch COVID-19 của cả nước, thời gian tới tuổi trẻ Quân đội sẽ tham gia nhiệm vụ này như thế nào?

Năm 2021, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Quân đội đã luôn xung kích, đi đầu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, cùng quân dân cả nước phòng chống đại dịch bằng những hành động, việc làm sáng tạo, thiết thực.

Nổi bật là phối hợp tuyên truyền, vận động hàng vạn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; huy động hàng trăm nghìn lượt ĐVTN tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các tổ, chốt, điểm cách ly, bệnh viện dã chiến. Hàng nghìn ĐVTN là y, bác sĩ thuộc các bệnh viện, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Học viện Quân y… đã xung phong ra tuyến đầu chống dịch, chi viện kịp thời cho Bắc Giang, Bắc Ninh, TPHCM và các tỉnh phía Nam; tham gia vận chuyển, bảo quản, tiêm vắc xin chặt chẽ, an toàn; phối hợp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, thăm, tặng quà, vật tư y tế cho các điểm cách ly và công dân trở về từ vùng dịch với tổng trị giá hơn 100 tỷ đồng…

Theo Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, bên cạnh việc chuẩn bị tổ chức tốt ĐH Đoàn các cấp và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội (8/2/1952 - 8/2/2022), đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tuổi trẻ toàn quân sẽ triển khai Chương trình “Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân” từ ngày 12/1 đến ngày 27/1 tại 350 điểm thuộc các địa phương chịu ảnh hưởng lớn do đại dịch COVID-19, nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Tổng trị giá các phần quà, công trình, hoạt động dịp này dự kiến gần 20 tỷ đồng.

Năm 2022, dự báo tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp, tuổi trẻ Quân đội tiếp tục xác định quyết tâm và trách nhiệm chính trị cao trong tham gia phòng chống COVID-19, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Chúng tôi xác định rõ tinh thần xung kích, sáng tạo để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng phát động và phong trào “Thanh niên Quân đội xung kích chung tay, đánh bay đại dịch COVID-19” trong tình hình mới.

Đặc biệt, chú trọng tăng cường giáo dục cho cán bộ, ĐVTN nắm chắc, thực hiện phương châm “4 tại chỗ” và các nguyên tắc trong phòng, chống dịch; động viên tuổi trẻ các đơn vị sẵn sàng xung phong nhận nhiệm vụ vào tuyến đầu chống dịch, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếp tục vận động, huy động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị kịp thời thăm hỏi và tham mưu lãnh đạo, chỉ huy các cấp động viên, quan tâm vật chất, tinh thần đối với các tập thể, cá nhân, thân nhân cán bộ, ĐVTN trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chống dịch tại các địa phương trên cả nước.

Ngày 8/2/1952, Chi đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội được thành lập. Với 70 năm truyền thống tự hào, tuổi trẻ toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống ấy ra sao?

Ngày 8/2/1952, Chi đoàn Thanh niên Cứu quốc đầu tiên trong Quân đội được thành lập tại Đại đội 29, Tiểu đoàn 183, Trung đoàn 246 (Đoàn Tân Trào). 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng, mà trực tiếp là sự chỉ đạo của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và hướng dẫn của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chức Đoàn trong Quân đội nhanh chóng lớn mạnh, trở thành hạt nhân chính trị của phong trào thanh niên; là lực lượng nòng cốt tổ chức, tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên Quân đội đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, chúng tôi xác định tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng để đưa cán bộ, ĐVTN vào rèn luyện trong thực tiễn, xung kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Quân đội. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Cảm ơn anh.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.