Tuổi trẻ Quân đội và Công an tô thắm hình ảnh thanh niên Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 24/12, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giữa thanh niên Quân đội và thanh niên Công an, giai đoạn 2016-2021; ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tuổi trẻ Quân đội và Công an tô thắm hình ảnh thanh niên Việt Nam ảnh 1
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết trao tặng Bằng khen của T.Ư Đoàn cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp, giai đoạn 2016-2021.

Dự hội nghị có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; Đại tá Đỗ Khắc Cẩn, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an.

Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội và Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc T.Ư Đoàn, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Tô thắm hình ảnh thanh niên Việt Nam

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết biểu dương những kết quả nổi bật của chương trình phối hợp giữa tuổi trẻ hai lực lượng 5 năm qua. Thông qua việc ký kết, thực hiện các nội dung phối hợp đã tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên tuổi trẻ Quân đội, Công an ra sức thi đua lập nhiều thành tích, chiến công mới trên mọi lĩnh vực, đóng góp trí tuệ và nhiệt huyết của tuổi trẻ vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đặc biệt, thanh niên Quân đội, Công an luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích tham gia tuyến đầu chống dịch COVID-19, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả do dịch bệnh gây ra, ổn định cuộc sống.

“Những kết quả đó không những làm sáng đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, người chiến sỹ Công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mà còn góp phần tô thắm hình ảnh người thanh niên Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh”, anh Triết nhấn mạnh.

Tuổi trẻ Quân đội và Công an tô thắm hình ảnh thanh niên Việt Nam ảnh 2

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Minh

Trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ công tác thời gian tới, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết đề nghị tuổi trẻ hai lực lượng thường xuyên tổ chức các phong trào hành động cách mạng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn, đảm bảo thu hút, tập hợp, đoàn kết tuổi trẻ trong mỗi lực lượng.

Qua đó, bồi dưỡng, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống văn hóa; chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật và quy định của cơ quan, đơn vị; biết đồng cam cộng khổ, yêu thương đùm bọc giúp đỡ nhau; giữ gìn và phát huy phẩm chất “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của người Công an cách mệnh và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”...

“Mỗi cán bộ Đoàn phải phát huy tính tiền phong gương mẫu trên các lĩnh vực hoạt động của Đoàn, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 01 của Ban Bí thư T.Ư Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn, để mỗi cán bộ Đoàn trong lực lượng vũ trang thực sự là thủ lĩnh thanh niên, định hướng, dẫn dắt, tổ chức, khích lệ, động viên ĐVTN tham gia các phong trào, hoạt động của Đoàn theo phương châm “trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau”, Bí thư Nguyễn Minh Triết đề nghị.

Hiệu quả thiết thực

Báo cáo kết quả phối hợp giữa tuổi trẻ hai lực lượng giai đoạn 2016-2021, Thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội nêu rõ: Các hoạt động phối hợp đã bám sát định hướng, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, T.Ư Đoàn; việc triển khai được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, trách nhiệm và bảo đảm đúng tiến độ, đạt hiệu quả thiết thực, mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc.

Tuổi trẻ Quân đội và Công an tô thắm hình ảnh thanh niên Việt Nam ảnh 3

Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội trao tặng Bằng khen của T.Ư Đoàn cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp, giai đoạn 2016-2021.

Thông qua hoạt động phối hợp, tuổi trẻ hai lực lượng đã nhận thức đầy đủ hơn về giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường đoàn kết, thống nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ĐVTN Công an, Quân đội trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, chia rẽ giữa Quân đội và Công an, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc...

Tuổi trẻ Quân đội và Công an tô thắm hình ảnh thanh niên Việt Nam ảnh 4

Lãnh đạo Đoàn Thanh niên Bộ Công an trao tặng Bằng khen của T.Ư Đoàn cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp, giai đoạn 2016-2021.

“Qua thực hiện các nội dung phối hợp, đã huy động được đông đảo tuổi trẻ hai lực lượng và tuổi trẻ cả nước tham gia, mang lại ý nghĩa chính trị - xã hội, có tác dụng giáo dục truyền thống sâu sắc. Đồng thời tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao của mọi tầng lớp và toàn dân, góp phần xây dựng niềm tin, nêu cao trách nhiệm của tuổi trẻ Quân đội, Công an đối với công tác xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, Thượng tá Nguyễn Đức Cương nói.

Tiếp tục phát huy vai trò xung kích

Giai đoạn 2022-2026, thông qua các hoạt động cụ thể và thiết thực, thanh niên hai lực lượng sẽ tập trung phối hợp đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức cho cán bộ, ĐVTN về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuổi trẻ Quân đội và Công an tô thắm hình ảnh thanh niên Việt Nam ảnh 5

Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội và Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026

Trong đó có việc mở chuyên mục, chuyên trang, tăng thời lượng tuyên truyền và triển khai mô hình “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng” để giới thiệu các câu chuyện, cuốn sách viết về Bác Hồ, các mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả của thanh niên Quân đội và Công an trong học tập, làm theo Bác.

Phối hợp giáo dục mục tiêu, lý tưởng cách mạng, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho ĐVTN. Nghiên cứu, xây dựng các bộ công cụ, hệ thống tuyên truyền trực quan, phần mềm hiện đại, hấp dẫn, tận dụng các nền tảng số, đặc biệt là mạng xã hội trong tuyên truyền các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, chương trình hành động của Đoàn, các cuộc thi tìm hiểu mà trọng tâm là văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Tuổi trẻ Quân đội và Công an tô thắm hình ảnh thanh niên Việt Nam ảnh 6

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết trao tặng Bằng khen của T.Ư Đoàn cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp, giai đoạn 2016-2021.

Hai lực lượng cũng sẽ đẩy mạnh phối hợp bồi dưỡng, phát huy vai trò nêu gương cho cán bộ Đoàn; giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến. Thực hiện, cụ thể hóa cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu giá trị thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” trong thanh niên hai lực lượng... Phối hợp tổ chức Festival “Sáng tạo trẻ” trong tuổi trẻ hai lực lượng; nghiên cứu, xây dựng các phong trào, chương trình hoạt động mới của thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế, xã hội trên các địa bàn đóng quân.

MỚI - NÓNG