Trẻ nhỏ ướt sũng, vạ vật giữa vạn người ở chùa Tam Chúc

0:00 / 0:00
0:00
Trưa ngày 21/3, hàng vạn người vẫn nườm nượp đổ về chùa Tam Chúc - ngôi chùa lớn nhất Việt Nam (huyện Kim Bảng, Hà Nam) lễ Phật. Theo chân người thân, cha mẹ đi chùa Tam Chúc, nhiều trẻ nhỏ bị mưa lớn làm ướt sũng, mệt mỏi, nằm vạ vật.

Trẻ nhỏ vạ vật đội mưa đi lễ chùa Tam Chúc

Trưa ngày 21/3, hàng vạn người vẫn nườm nượp đổ về chùa Tam Chúc - ngôi chùa lớn nhất Việt Nam (huyện Kim Bảng, Hà Nam) lễ Phật. Khắp các ngả đường lên chùa đều đông nghịt người. Một số khu vực chờ mua vé, lên bến thuyền, khu tâm linh luôn trong tình trạng quá tải do một phần ảnh hưởng trời mưa. 

Có lúc mưa gió lớn khiến nhiều người ướt sũng. Do rơi vào cuối tuần nên lượng khách tham quan, du lịch chùa Tam Chúc rất đông. Ban quản lý chùa liên tục phát loa thông báo người dân chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trẻ nhỏ ướt sũng, vạ vật giữa vạn người ở chùa Tam Chúc ảnh 1
Trẻ nhỏ ướt sũng, vạ vật giữa vạn người ở chùa Tam Chúc ảnh 2 Các lối lên chùa Tam Chúc đều đông nghịt người.
Trẻ nhỏ ướt sũng, vạ vật giữa vạn người ở chùa Tam Chúc ảnh 3
Trẻ nhỏ ướt sũng, vạ vật giữa vạn người ở chùa Tam Chúc ảnh 4
Trẻ nhỏ ướt sũng, vạ vật giữa vạn người ở chùa Tam Chúc ảnh 5 Nhiều trẻ nhỏ theo chân cha mẹ đi lễ chùa. Do vào ngày cuối tuần nên chỉ trong buổi sáng đã có hàng vạn người đổ về bất chấp mưa gió. Nhiều trẻ nhỏ vạ vật đội mưa theo cha mẹ đi lễ chùa đầu năm. Nhiều gia đình cũng chuẩn bị đồ ăn để tránh việc hàng quán quá tải, không phục vụ kịp.
Trẻ nhỏ ướt sũng, vạ vật giữa vạn người ở chùa Tam Chúc ảnh 6
Trẻ nhỏ ướt sũng, vạ vật giữa vạn người ở chùa Tam Chúc ảnh 7
Trẻ nhỏ ướt sũng, vạ vật giữa vạn người ở chùa Tam Chúc ảnh 8 Nhiều trẻ nhỏ người ướt sũng, mệt mỏi.

Hà Nam tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn tại chùa Tam Chúc

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại chùa Tam Chúc, UBND tỉnh Hà Nam cũng vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, nhất là các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Khu du lịch Tam Chúc.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Nam đã yêu cầu: Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch (VHTT&DL), Sở Nội vụ, Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND huyện Kim Bảng theo chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, các hoạt động du lịch, tôn giáo, tín ngưỡng, thu phí dịch vụ, nhất là các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Khu du lịch Tam Chúc.

Trẻ nhỏ ướt sũng, vạ vật giữa vạn người ở chùa Tam Chúc ảnh 9 Mặc dù mưa nhưng nhiều người đi lễ chùa vẫn vui vẻ, lạc quan.

Các cơ quan chức năng, phối hợp với Ban quản lý Khu du lịch Tam Chúc, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh, báo cáo và tham mưu UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra các vi phạm, mất an toàn thuộc lĩnh vực cơ quan, đơn vị quản lý.

Sở Y tế chủ động phối hợp với Sở VHTT&DL, Công an tỉnh, UBND huyện Kim Bảng chỉ đạo tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho lực lượng cán bộ, công nhân viên, phật tử, du khách thập phương tại Khu du lịch Tam Chúc theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trẻ nhỏ ướt sũng, vạ vật giữa vạn người ở chùa Tam Chúc ảnh 10 Người dân vạ vật trong mưa lạnh.

Đặc biệt, quan tâm chỉ đạo việc phân luồng xe và du khách phù hợp, hiệu quả, tuyên truyền thực hiện 5K; khuyến khích sử dụng các thiết bị tự động, hiện đại trong khai báo y tế, khử khuẩn, đo nhiệt độ... kịp thời chấn chỉnh hoặc đề xuất UBND tỉnh đóng cửa tạm thời nếu không đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch.

Sở Giao thông vận tải, chỉ đạo kiểm tra, kiểm định chất lượng, mức độ an toàn của các phương tiện giao thông phục vụ các hoạt động tham quan, du lịch tại Khu du lịch Tam Chúc, nhất là các phương tiện được huy động thêm khi lượng khách tăng cao…

UBND tỉnh đề nghị Ban quản lý Khu du lịch Tam Chúc tích cực thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn mọi mặt, nhất là an toàn phòng, chống dịch Covid-19m theo các chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, các bộ, ngành, của UBND tỉnh, các sở, ngành và chính quyền địa phương.

Thực hiện đúng các quy định về dịch vụ du lịch, tôn giáo, tín ngưỡng, thu phí giá dịch vụ tại Khu du lịch Tam Chúc, nhất là khu vực chùa Tam Chúc. Tăng cường lắp đặt, hoàn thiện hệ thống biển báo, cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn tham quan và dừng đỗ xe, đảm bảo an toàn cho du khách, người lao động tại Khu du lịch Tam Chúc.

Không tổ chức đón khách tham quan, chiêm bái tại các công trình đang thi công, không đảm bảo an toàn, môi trường. Đồng thời, thiết lập, duy trì đường dây nóng, đảm bảo kênh thông tin, báo cáo kịp thời với Sở VHTT&DL, Sở Y tế và các đơn vị, địa phương liên quan.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.