Trẻ hóa bệnh nhân đột quỵ

Trẻ hóa bệnh nhân đột quỵ
TP - Căn bệnh đột quỵ giờ đây không còn là của riêng tuổi già, do ảnh hưởng từ lối sống, không ít người trẻ tuổi cũng mắc căn bệnh này.

> Đột quỵ não
> Nhận biết dấu hiệu các căn bệnh nguy hiểm ở nữ giới

Bệnh nhân bị tai biến mạch máu não điều trị ở BV Chợ Rẫy
Bệnh nhân bị tai biến mạch máu não điều trị ở BV Chợ Rẫy.

Đột quỵ từ tuổi 20

Nhập viện trong tình trạng đau đầu dữ dội kèm theo nôn ói, sau đó rơi vào hôn mê, bệnh nhân Nguyễn Hoàng C. 20 tuổi ngụ ở Tân An, tỉnh Long An được các bác sĩ BV Nguyễn Tri Phương TPHCM xác định nhồi máu não dẫn đến đột quỵ sau khi tiến hành làm các chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm.

Những trường hợp đột quỵ trẻ tuổi như C. cách đây 10 năm rất hiếm gặp nhưng theo các bác sĩ, hiện nay lứa tuổi 20-30 mắc bệnh này vẫn thường xuyên vào viện.

Thống kê từ Hội Phòng chống Tai biến mạch máu não cho thấy, mỗi năm Việt Nam có khoảng 200.000 người mắc mới chứng tai biến mạch máu não khiến gần 100.000 người tử vong. Đây là bệnh của hệ thần kinh phổ biến nhất hiện nay, với tần suất xuất hiện 1,5 ca/1000 người/năm, tuần suất này ở lứa tuổi trên 75 là 10 ca/1000 người/năm. Còn tại TPHCM trong khoảng 19.000 người mắc đột quỵ mỗi năm trong đó có 1.000 trường hợp tử vong.

Tại Khoa Bệnh lý mạch máu não của BV Nhân dân 115, bệnh nhân Nguyễn Thị Hoài P., 28 tuổi nằm bất động bởi liệt toàn thân sau khi bị cơn đột quỵ ập đến.

Mặc dù các bác sĩ ở nơi này giữ được mạng sống cho chị P. nhưng việc hồi phục hệ vận động thì chưa có gì đảm bảo.

Bác sĩ Nguyễn Huy Thắng- Phó trưởng khoa Bệnh lý mạch máu não, cho biết đang có 160 bệnh nhân điều trị tại khoa do tai biến mạch máu não, trong đó có gần 20 bệnh nhân tuổi dưới 40, đặc biệt có bệnh nhân mới 20 tuổi. Bệnh nhân đột quỵ ngày càng trẻ hóa.

Khoảng 10 năm trước chỉ có khoảng 1,7% bệnh nhân trẻ tuổi nhập viện vì đột quỵ nhưng nay thống kê con số này là 3%, trong đó tỷ lệ nam mắc bệnh cao gấp 4 lần nữ.

Bác sĩ Trần Chí Cường- Trưởng khoa DSA của BV ĐH Y Dược TPHCM cho biết có đến 50 trường hợp đang được nơi đây điều trị bệnh lý mạch máu não.

Trước đây, hầu hết những bệnh nhân mắc bệnh này đều ở tuổi 50-70 nhưng nay giới trẻ mắc bệnh nhiều hơn, có những bệnh nhân mới 20-30 tuổi.

Theo bác sĩ Cường nguyên nhân khiến người trẻ mắc bệnh tăng do ảnh hưởng của lối sống như chế độ ăn uống nhiều chất béo, lạm dụng rượu bia và thuốc lá…

Tử vong cao

Theo bác sĩ Trần Chí Cường, ngoài tạo ra gánh nặng cho gia đình và xã hội, đột quỵ là căn bệnh mà tỷ lệ tử vong cao đứng thứ 3 sau ung thư và tim mạch hiện nay.

Thống kê của Tổ chức Y tế thế giới cứ 45 giây toàn thế giới có 1 người bị đột quỵ và 3 phút có 1 ca chết do bệnh này gây ra.

Ngoài tử vong cao, các chuyên gia mạch máu não cho biết, cứ 10 người sau khi bị đột quỵ có 4 người cần đến sự giúp đỡ của người thân trong sinh hoạt hằng ngày.

Nguy hiểm hơn khoảng 1/3 trường hợp đột quỵ sẽ bị lại trong vòng 5 năm, trong khi khoảng 30% người sống sót qua đột quỵ cần người khác giúp mình chăm sóc cơ thể và 50% không thể làm bất cứ việc gì sau ngã bệnh.

Bác sĩ Trần Chí Cường cho biết những người có tiền căn huyết áp cao, bệnh tim mạch, lớn tuổi, béo phì, tiểu đường; người có thói quen hút nhiều thuốc lá, làm việc căng thẳng, thiếu vận động và vận động không đúng phương pháp...dễ xảy ra đột quỵ.

“Nguyên nhân hay gặp nhất là một động mạch máu bị tắc bởi những cục máu đông được gọi là huyết khối hoặc các động mạch bị xơ vữa do trong mạch máu bị ứ đọng mỡ và dày lên dần dần làm hẹp lòng mạch, cản trở dòng chảy, đến một lúc nào đó tạo thành cục máu đông. Nếu là cục máu đông này bị kẹt lại trong não thì gọi thuyên tắc não”- bác sĩ Cường nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.