Trao tặng Huân chương Sao vàng lần thứ tư cho lực lượng CAND

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Sao vàng lần thứ tư cho Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Sao vàng lần thứ tư cho Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TPO - Sáng nay (18/8) tại lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sáng 18/8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng Huân chương Sao vàng lần thứ tư cho lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Sáng 18/8, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương (BCH TW) Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam, Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an, đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) Việt Nam, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) và trao tặng Huân chương Sao Vàng lần thứ 4 cho lực lượng CAND Việt Nam.

Trao tặng Huân chương Sao vàng lần thứ tư cho lực lượng CAND ảnh 1

Đại diện lãnh đạo Bộ Công an đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ tư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Tới dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ CATW, Bộ trưởng Bộ Công an.

Tới dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành và đoàn thể TW; các uỷ ban của Quốc hội; các đồng chí thành viên Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Về đại biểu khách quốc tế có Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Samdech Sar kheng dẫn đầu; Đoàn đại biểu Bộ An ninh Nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào do Bộ trưởng Somkeo Silavong dẫn đầu; cùng các đoàn đại biểu Bộ Công an, Bộ An ninh, Tổng bộ Cảnh sát vũ trang nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa; Cơ quan An ninh, Cơ quan Tình báo đối ngoại Liên Bang Nga; Bộ Nội vụ Nước Cộng hoà Cuba; Bộ Nội vụ Cộng hoà Singapore; Bộ Nội vụ Vương quốc Brunei; Cảnh sát quốc gia Cộng hoà Indonesia; Bộ Nội vụ Cộng hoà liên bang Myanma; Cảnh sát Hoàng gia Vương quốc Thái Lan; Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế; Hiệp hội Cảnh sát các quốc gia Đông Nam Á và đại diện an ninh, cảnh sát các nước tại Việt Nam.

Về đại biểu Bộ Công an có các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và nguyên lãnh đạo Bộ Công an, thân nhân nguyên lãnh đạo Bộ Công an; đại biểu đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng lao động trong CAND; các tướng lĩnh CAND; Lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ và các Tổng cục, Bộ Tư lệnh; đại diện lãnh đạo Công an, Cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; đại biểu Công an hưu trí và thế hệ trẻ CAND, người có công và thân nhân liệt sỹ CAND; đại biểu các đơn vị CAND và đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… 

Trao tặng Huân chương Sao vàng lần thứ tư cho lực lượng CAND ảnh 2
Trao tặng Huân chương Sao vàng lần thứ tư cho lực lượng CAND ảnh 3

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt lãnh đạo Bộ đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ tư của Chủ tịch nước trao tặng. Ảnh: Tuấn Nguyễn-Như Ý

Tại buổi lễ, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tự hào về truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam anh hùng và tin tưởng chắc chắn rằng, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, với nguồn sức mạnh vô địch từ nhân dân, với truyền thống anh hùng, CAND Việt Nam dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn đến mấy, gian khổ bao nhiêu cũng một lòng, một dạ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và Nhà nước; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; tiếp tục lập nhiều chiến công, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Trao tặng Huân chương Sao vàng lần thứ tư cho lực lượng CAND ảnh 4

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tự hào về truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam anh hùng. Ảnh: Như Ý

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cùng toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên trong toàn lực lượng CAND chân thành cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, nhân dân và cá nhân các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dành cho lực lượng CAND; cảm ơn sự quan tâm, sự phối hợp, giúp đỡ của các ngành, các cấp và đồng chí, đồng bào cả nước; cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ và tinh thần hữu nghị của bạn bè quốc tế.

Bộ trưởng Trần Đại Quang bày tỏ niềm phấn khởi và xúc động trước phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại buổi Lễ, khẳng định truyền thống anh hùng vẻ vang và nhiệt liệt biểu dương những chiến công hiển hách, thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng CAND trong suốt 70 năm qua; đồng thời chỉ rõ yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng đặt ra đối với lực lượng CAND trong giai đoạn mới. 

Trao tặng Huân chương Sao vàng lần thứ tư cho lực lượng CAND ảnh 5

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang kêu gọi toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên CAND tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc và nhân dân. Ảnh: Như Ý

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang kêu gọi toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên CAND tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc và nhân dân; không ngừng rèn luyện, hun đúc bàn lĩnh chính trị vững vàng, bồi đấp lý tưởng cộng sản; nêu cao tinh thần cách mạng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đồng lòng, chung sức, vượt qua khó khăn, gian khổ, kề vai sát cánh cùng với Quân đội nhân dân, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các cấp, các ngành, gằn bó máu thịt với nhân dân; quyết tâm xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân và các thế hệ cha anh đi trước. 

Trao tặng Huân chương Sao vàng lần thứ tư cho lực lượng CAND ảnh 6
Trao tặng Huân chương Sao vàng lần thứ tư cho lực lượng CAND ảnh 7

Các cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an Nhân dân tại buổi lễ. Ảnh: Như Ý

Trước đó, ngày 1/7/2015, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Sao vàng lần thứ tư cho lực lượng CAND Việt Nam, vì đã có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. 

Tại buổi lễ hôm nay, đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng Huân chương Sao vàng lần thứ tư cho lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.

MỚI - NÓNG