Có 36 kết quả :

Di tích Ngã ba Cò Nòi

70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 1: Ký ức của chiến sĩ giao liên ở 'cửa tử' Cò Nòi

TP - Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, ngã ba Cò Nòi (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) là “cửa ải mà tất cả người ra trận phải vượt qua”. Đây là “túi bom”, là “cửa tử” trước khi bước vào lòng chảo Điện Biên. Tại đây, chúng tôi may mắn tìm gặp được ông Lò Văn Pọm người trực tiếp làm giao liên năm xưa để được nghe chuyện quân và dân ta đã sống và chiến đấu để làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu”...
Những vũ khí, dụng cụ thô sơ của chiến sĩ Điện Biên làm nên chiến thắng chấn động địa cầu

Những vũ khí, dụng cụ thô sơ của chiến sĩ Điện Biên làm nên chiến thắng chấn động địa cầu

TPO - Trong những ngày cả nước kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) là địa chỉ đỏ, được nhiều du khách ghé thăm. Trung bình mỗi ngày bảo tàng đón khoảng 3.000 lượt khách, có khi lên tới 7.000 lượt khách vào những ngày cao điểm.
1.000 người được huy động cho chương trình 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

1.000 người được huy động cho chương trình 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPO - Chương trình nghệ thuật tối 6/5 tại TP. Điện Biên Phủ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định là điểm nhấn của chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Chương trình dự kiến quy tụ 180 nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhiều nghệ sĩ biểu diễn hàng đầu như NSND Quang Thọ, NSND Dương Minh Đức, các ca sĩ như Tùng Dương, Dương Hoàng Yến… 
Toàn cảnh Lễ Kỷ niệm 70 năm báo Tiền Phong xuất bản số đầu tiên

Toàn cảnh Lễ Kỷ niệm 70 năm báo Tiền Phong xuất bản số đầu tiên

TPO - Ngày 16/11, tại Trung tâm hội Nghị Quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội) đã diễn ra Lễ Kỷ niệm 70 năm báo Tiền Phong phát hành số báo đầu tiên (16/11/1953 - 16/11/2023). Trong suốt 70 năm qua, báo Tiền Phong luôn đồng hành với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; trở thành diễn đàn tin cậy của bạn đọc, nhất là bạn đọc trẻ; đóng góp quan trọng vào sự phát triển của báo chí cách mạng và của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Gần 19 năm trong hành trình 70 năm

Gần 19 năm trong hành trình 70 năm

TP - “Chú đang hiện trường à? Đọc nhanh diễn biến về đây, TPO phá trang, làm trực tiếp…”. Chiều 11/5/2005, tôi đang ở hiện trường vụ đối tượng dùng súng khống chế con tin tại Hà Đông, giọng Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong Nguyễn Ngọc Nam gấp gáp qua điện thoại…
Nguyễn Thanh Dương, nguyên tác giả 4 kỳ báo viết về Trần Bình Lục, nguyên TBT báo Tiền Phong (bên phải đồng chí Trường Chinh) tại Tòa soạn báo Tiền Phong

Chuyện về 'Truyện anh Lục'

TP - Nhiều lắm những dấu ấn, những kỷ niệm thuở quá vãng với người hàng xóm áp tường ở Khu Tập thể Hàng Trống, nguyên Tổng Biên tập (TBT) báo Tiền Phong Nguyễn Thanh Dương. Tôi hay sang nhà ông Dương hút thuốc lào rồi lan man những câu chuyện không đầu không cuối...
Một tuần cận kề cướp biển

Một tuần cận kề cướp biển

TP - Đầu những năm 2000, ngành vận tải biển Việt Nam đang trên những bước phát triển, thị phần vận tải biển quốc tế ngày càng tăng, nhưng những sự nhũng nhiễu của một số không ít cá nhân thuộc các lực lượng quản lý, giám sát, hỗ trợ... tàu thuyền xuất nhập cảnh như những tảng “đá ngầm”, những “sóng dữ” phần nào làm cản tốc độ phát triển, gây bức xúc cho ngành hàng hải, cũng như dư luận.
Dấu ấn Tiền Phong trên quê hương xứ Lạng

Dấu ấn Tiền Phong trên quê hương xứ Lạng

Xác định Lạng Sơn là cửa ngõ, phên dậu của Tổ quốc, nơi trọng yếu về chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội nên từ sớm, báo Tiền Phong đã có đặc phái viên, cộng tác viên của báo tại địa phương; từ những năm 1989, 1990 trên báo Tiền Phong đã xuất hiện nhiều tin, bài, phóng sự phản ánh đa dạng về đất và người xứ Lạng. Đầu năm 2007, báo Tiền Phong chính thức đặt cơ quan đại diện của báo- Phóng viên Tiền Phong thường trú tại tỉnh Lạng Sơn.
Các học giả Việt - Trung trao đổi thẳng thắn về quan hệ hai nước trong 70 năm qua và thời gian tới. (Ảnh: Mofa)

Trao đổi thẳng thắn về 70 năm quan hệ Việt – Trung

TPO - Sáng 28/8, Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Học viện Tài chính Trùng Dương thuộc ĐH Nhân dân Trung Quốc phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến “Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Trung”.