Trao quyền thanh tra, xử phạt cho Bảo hiểm xã hội

Trao quyền thanh tra, xử phạt cho Bảo hiểm xã hội
TP - Ngày 18/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi, nhiều đại biểu quan tâm đến việc giải quyết tình trạng trốn, nợ BHXH của người lao động.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Phùng Quốc Hiển cho rằng, Luật sửa đổi lần này phải giải quyết được tình trạng trốn, nợ và không đóng BHXH cho người lao động. Vì vậy Luật cần cân nhắc, xem xét trao thêm quyền được thanh tra và xử phạt cho BHXH.

“Chúng ta tranh luận BHXH là đơn vị sự nghiệp hay đơn vị hành chính hay đơn thuần chỉ là định chế tài chính, nhưng vấn đề là phải cho họ một công cụ, để họ có quyền thanh tra, kiểm tra và có quyền xử lý. Tôi đề nghị chúng ta cân nhắc để BHXH không phải là những người đi đòi nợ, không có chế tài gì cả”, ông Phùng Quốc Hiển nói.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".