Trang trí đường phố đón Tết Nhâm dần: Ảm đạm, chờ huy động nguồn lực xã hội hóa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Gần 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, trái với mọi năm, việc trang trí băng rôn, pano, ánh sáng trên các tuyến phố Thủ đô mới chỉ triển khai hạn chế. Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Hà Nội sẽ đơn giản hóa trang trí đường phố Tết, huy động các doanh nghiệp tự trang trí tại các khu đô thị, tòa nhà.

Ghi nhận trên các tuyến phố trung tâm như: Tràng Thi, Hàng Bài, Phố Huế, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt… thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm chưa được trang trí để đón Tết. Một số đảo giao thông trên địa bàn quận Đống Đa vẫn giữ trang trí từ Tết dương lịch. Quanh hồ Gươm, mới có các cụm cờ đỏ được trang trí quanh các cột điện, ngoài ra chưa có trang trí Tết như mọi năm. Dọc tuyến phố Bà Triệu, các đơn vị thi công đang tiến hành lắp đặt các cụm trang trí đèn, hoa mai...

Trang trí đường phố đón Tết Nhâm dần: Ảm đạm, chờ huy động nguồn lực xã hội hóa ảnh 1

Đường phố Hà Nội đến thời điểm này vẫn chưa có nhiều điểm nhấn trang trí

Theo ông Dũng (15 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm), giờ này mọi năm bờ Hồ đã rực rỡ băng rôn, hoa Tết thế nhưng năm nay qua Rằm vẫn chưa thấy gì. “Thiếu sắc hoa ở Hồ Gươm là chưa thấy không khí Tết”, ông Dũng nói.

Họa sĩ, nhà văn Nguyễn Thanh Toàn thì nhìn nhận: Có những năm Hà Nội trang trí Tết quá rực rỡ màu mè khiến mất đi bản sắc của Thủ đô. Trong khi năm nay phố phường không có trang trí lại càng ảm đạm vì dịch bệnh. Ông Toàn đề nghị thành phố cần có một số tạo hình, tổng hòa ánh sáng sao cho vừa tiết kiệm nhưng vẫn có điểm nhấn để đón Tết.

Trang trí đường phố đón Tết Nhâm dần: Ảm đạm, chờ huy động nguồn lực xã hội hóa ảnh 2
Phố Bà Triệu đã hoàn tất cổng hoa, đèn chiếu sáng trang trí

Đại diện Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, dịp Tết đơn vị trang trí cây hoa, cây cảnh phục vụ trang trí tập trung tại các khu vực như: Công viên Lênin, khu vực hồ Hoàn Kiếm, Vườn hoa Diên Hồng… Hai màu sắc chủ đạo là đỏ và vàng, màu của sự may mắn, thịnh vượng trong năm mới.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công tác trang trí đường phố năm nay không quá cầu kỳ nhưng vẫn đảm bảo tính hài hòa, trang trọng. “Những hình linh vật bằng hoa năm nay cũng sẽ không thực hiện. Công tác trang trí sẽ được tiến hành vào cuối tuần này”, đại diện đơn vị thông tin.

Trang trí đường phố đón Tết Nhâm dần: Ảm đạm, chờ huy động nguồn lực xã hội hóa ảnh 3

Vườn hoa hồ Gươm vẫn chưa có trang trí đón xuân về như mọi năm

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội cho biết thêm, Sở đang thực hiện chấm điểm các ý tưởng chiếu sáng trang trí đường phố. Sau khi có kết quả sẽ chọn lựa những tác phẩm được điểm cao để sử dụng trang trí trên các tuyến phố.

Hà Nội cũng sẽ có 4 cụm trang trí chiếu sáng tại Quảng trường Ngân hàng Nhà nước, Quảng trường Cách mạng tháng Tám, đảo giao thông trước Cung văn hóa Hữu nghị Việt – Xô và đảo giao thông trước Bộ Ngoại Giao.

Hiện tại, các đảo giao thông vẫn đang giữ trang trí từ Tết Dương lịch và sẽ thay thế trong vài ngày tới. “Đến nay, mới chỉ có cụm đèn trang trí trên phố Bà Triệu được Tập đoàn Vingroup tài trợ cơ bản hoàn thành”, đại diện Sở Văn hóa- Thể thao nói.

Nhằm trang trí cho dịp Tết Nguyên đán, Sở Văn hóa - Thể thao đã xây dựng kế hoạch trang trí 4 tấm pano lớn tại trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và cổng Sở Văn hóa- Thể thao; 6 cụm pano cố định tại các vùng ven vào cửa ngõ thành phố.

Tính đến ngày 18/1/2022, hoàn thành trang trí 8 cụm pano cố định, trong đó 6 cụm từ nguồn huy động xã hội hóa và 2 cụm pano bằng nguồn ngân sách tại các vị trí: ngã tư Đại Cồ Việt - Lê Duẩn; Ngã Tư Sở; nút giao Ô Chợ Dừa, phố Hoàng Liệt đối diện bến xe Nước Ngầm; Quốc lộ 1A Ninh Hiệp - Gia Lâm; ngã tư Liễu Giai- Kim Mã; Chương Mỹ; Ngọc Hồi.

Trang trí đường phố đón Tết Nhâm dần: Ảm đạm, chờ huy động nguồn lực xã hội hóa ảnh 4
Một số tuyến phố đã được xã hội hóa chiếu sáng dịp Tết

Đối với trang trí chiếu sáng, thành phố duy tu trang trí chiếu sáng 15 tuyến đường, 2 cổng vòm theo hình thức xã hội hóa. Đồng thời tăng cường vận động các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan, trang trí chiếu sáng và tăng cường vận động các tập đoàn, doanh nghiệp, cá nhân chủ động trang trí chiếu sáng các khu đô thị, mặt tiền, trụ sở tòa nhà, khách sạn, trung tâm thương mại.

MỚI - NÓNG